Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ

Kim Văn| 07/11/2017 07:06

(HNM) - “Khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ đập…” là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến tổ chức chiều 6-11 về khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 12.


Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng cho các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lắk. Tính đến chiều 6-11, có 46 người chết, 15 người mất tích; 1.358 ngôi nhà sập đổ, 114.866 ngôi nhà tốc mái; 10 tàu thuyền vận tải với 101 thuyền viên và 1.286 tàu cá chìm, hư hỏng. Mưa bão cũng làm hơn 20.000ha lúa, hoa màu bị ngập, giảm năng suất; 24.435 lồng bè, nuôi trồng thủy hải sản bị vỡ, cuốn trôi…


Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên hỗ trợ trục vớt tàu cá của ngư dân tại Vịnh Xuân Đài. Ảnh: Báo Phú Yên


Trước những thiệt hại do thiên tai, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đề nghị Chính phủ hỗ trợ 26.300 tấn gạo, 350 cơ số thuốc, 7 tấn và 60.000 viên thuốc hóa chất khử trùng cùng 5,715 triệu liều vắc xin các loại… Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 1.625 tỷ đồng, trong đó tỉnh Bình Định là 150 tỷ đồng, Phú Yên 320 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.155 tỷ đồng…

Về khắc phục hậu quả, ứng phó các tình huống mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cho biết: Hiện nay, tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi gia đình có người bị chết, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm người còn mất tích, bố trí chỗ ở cho người dân, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa.

Điện lực Khánh Hòa đang nỗ lực đến ngày 7, 8-11 hoàn thành cấp điện trở lại cho nhân dân…

Tại tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cho biết, đã huy động hơn 4.000 người hỗ trợ, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, khôi phục hệ thống điện, nước, công trình giao thông. Đặc biệt, do 8 tàu bị chìm nên tỉnh đề nghị trung ương hỗ trợ xử lý đề phòng sự cố tràn dầu trên biển Quy Nhơn… Còn tại tỉnh Quảng Nam, hiện nhiều sông ở mức trên báo động 3; nhiều tuyến đường, khu dân cư vẫn đang bị ngập sâu, chia cắt. Ứng phó các tình huống thiên tai, tỉnh đã chủ động di dời 3.000 người sinh sống ở vùng trũng thấp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Về thông tin đập Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, đây là tin thất thiệt. Hiện đập Thủy điện Sông Tranh vẫn an toàn, vận hành bình thường.

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện TP Đà Nẵng cho biết: Đến 14h chiều 6-11, trên địa bàn thành phố vẫn còn 9 xã, với 7.569 hộ dân bị úng ngập. Thành phố đã huy động nhân lực thu gom rác thải, dựng lại cây xanh, chỉnh trang hệ thống tuyên truyền trực quan… phục vụ tốt nhất Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra trên địa bàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, dự báo thời gian tới diễn biến mưa lớn sẽ còn phức tạp, vì vậy, đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn hồ chứa.

Đánh giá tình hình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cơn bão đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, Thủ tướng quyết định bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 12. Các địa phương, bộ, ngành liên quan phải khẩn trương thực hiện chỉ đạo, bảo đảm không để xảy ra dịch bệnh, sự cố môi trường. Đối với TP Đà Nẵng, phải triển khai phương án duy trì bảo đảm cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó, có phương án, giải pháp cụ thể bảo đảm an toàn hồ chứa, vùng hạ du. Sau buổi họp này các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải trực tiếp đến cơ sở để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 12…

Cũng trong ngày 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác trung ương đã vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; đôn đốc, chỉ đạo chính quyền địa phương ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn. Phó Thủ tướng mong bà con yên tâm tránh lũ, tuyệt đối không được chủ quan rời nơi tránh lũ về nhà khi còn nguy hiểm...; đồng thời lưu ý chính quyền địa phương triển khai kịp thời công tác hỗ trợ, bảo đảm lương thực, nước uống, hỗ trợ thuốc men, phòng chống dịch bệnh... cho người dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng bão lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.