Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó bão số 14

Kim Nhuệ| 18/11/2017 19:58

(HNMO) - Ngày 18-11, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1786/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng triển khai ngay các biện pháp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, không đi vào và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kiên quyết sơ tán dân cư trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, trong các nhà yếu có nguy cơ ngập, sập đổ, không bảo đảm an toàn; chằng chống, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở, công trình; gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường…


Người dân Khánh Hoà chằng chống nhà cửa. Ảnh: VnExpress


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 14 tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12; khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão. Thông báo cho toàn bộ tàu thuyền còn ở ngoài khơi biết thông tin về hướng đi của bão số 14 để chủ động chuyển hướng, tìm nơi trú tránh.

“Các đồng chí phải thực hiện nghiêm lệnh cấm biển; sơ tán triệt để người dân ra khỏi các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản nguy hiểm; bố trí lực lượng canh giữ, bảo đảm an toàn tài sản cho nhân dân”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hồi 19h10 ngày 18-11, bão số 14 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đến 4h ngày 19-11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Trên đất liền, từ đêm nay (18-11), các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 19 đến 24-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động II và báo động III… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó bão số 14

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.