Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội ban hành giá trông giữ xe áp dụng từ ngày 1-1-2018

Gia Khánh| 26/12/2017 06:29

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP Hà Nội. Mức giá này được áp dụng từ ngày 1-1-2018.


Theo đó, ô tô được trông theo lượt không quá 60 phút. Quá 60 phút thu thêm lượt tiếp theo. Mức giá áp dụng cho xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn, tại các phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ là 30.000 đồng/lượt; tại các tuyến phố còn lại thuộc quận Hoàn Kiếm và các quận trong Vành đai 1, trên Vành đai 1 là 25.000 đồng/lượt; tại các phố thuộc địa bàn các quận trong và trên Vành đai 2 là 20.000 đồng/lượt; tại các quận trong và trên Vành đai 3, đường, phố ngoài Vành đai 2 thuộc quận Long Biên là 15.000 đồng/lượt… Đối với xe ô tô từ 10 chỗ trở lên, xe tải trên 2 tấn áp dụng mức giá lần lượt cao hơn 5.000 đồng/lượt.

Đối với điểm trông giữ xe tự động ứng dụng công nghệ thông minh, giá trông giữ áp dụng cho xe ô tô đến 9 chỗ và xe tải dưới 2 tấn giờ thứ nhất, thứ hai là 25.000 đồng/lượt; giờ thứ ba, thứ tư là 35.000 đồng/lượt; từ giờ thứ năm là 45.000 đồng/lượt; giá trông giữ qua đêm là 150.000 đồng/ đêm. Giá áp dụng cho xe ô tô trên 9 chỗ và xe tải trên 2 tấn cao hơn 5.000-10.000 đồng/lượt.

Đối với xe máy, giá trông giữ trong khu vực nội thành là: 5.000 đồng/lượt vào ban ngày; 8.000 đồng/ lượt vào ban đêm; 12.000 đồng/lượt cả ngày, đêm…

Quyết định này cũng ban hành mức giá trông giữ xe tháng, theo đó mức cao nhất 4.000.000-5.000.000 đồng áp dụng cho ô tô tại khu vực các phố cần hạn chế thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ban hành giá trông giữ xe áp dụng từ ngày 1-1-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.