Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cho thôi làm công tác chuyên môn với bác sĩ chẩn đoán nhầm cho thai phụ

Thu Trang| 09/01/2018 06:47

(HNM) - Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến của Khoa Phụ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã kết luận vội vàng nên đưa ra lời khuyên chưa thỏa đáng với chị M.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Báo Công lý


Lãnh đạo bệnh viện đã ra quyết định chuyển công việc bác sĩ này (thôi làm công tác chuyên môn), đồng thời phạt phúc lợi và thu nhập tăng thêm trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, kíp trực cùng bác sĩ Tiến cũng chịu hình thức kỷ luật phê bình.

Trước đó, khoảng hơn 2h ngày 3-1, bệnh nhân M. phát hiện bị ra máu âm đạo, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến trực tiếp khám và yêu cầu bệnh nhân nhập viện, lấy máu để làm xét nghiệm. Đến sáng ngày 4-1, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến quay lại thăm khám và thông báo thai lưu, ra chỉ định bệnh nhân làm thủ thuật hút thai. Không tuân theo chỉ định này, chồng chị M. đưa vợ sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra. Tại đây, bệnh nhân M. được siêu âm đầu dò và không phát hiện điều gì bất thường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cho thôi làm công tác chuyên môn với bác sĩ chẩn đoán nhầm cho thai phụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.