Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh đón Tết

Sơn Tùng| 29/01/2018 07:36

(HNM) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần. Đây là dịp thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố nhộn nhịp, sôi động. Năm nay, hoa, cây cảnh phục vụ Tết rất đa dạng về chủng loại, giá cả.

Người dân xã Kim An (huyện Thanh Oai) chăm sóc bưởi cảnh. Ảnh: Giang Sơn


Nhộn nhịp những vườn hoa

Tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ), ông Đỗ Văn Lan ở số 11, ngõ 264 Âu Cơ cũng như nhiều chủ vườn khác trong khu vực đang tất bật đón khách. Ông cho biết, vườn nhà ông có 450 gốc đào thế, hiện 60% lượng cây đã được khách đặt, chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp. Giá thuê cây thấp nhất cũng 6 triệu đồng, cao nhất tới 50 triệu đồng/cây.

Còn tại vườn quất Dũng Nga ở phường Quảng An, lượng khách về thăm và đặt mua cây khá đông. Theo bà chủ vườn Nguyễn Thị Nga, nhiều vùng trồng quất năm nay bị xấu do thời tiết diễn biến bất thường, nhưng với kinh nghiệm lâu đời, các vườn ở Quảng Bá vẫn đáp ứng yêu cầu: Quả to, mọng, vàng đượm và cây quất có đầy đủ quả xanh, chín, hoa, lộc tươi tốt... Ngoài quất thế, năm nay gia đình chị Nga có khoảng hơn 200 gốc quất bon sai và đến nay, cơ bản đã được khách đặt mua hết.

Không chỉ ở Quảng Bá, với các vùng hoa mới ở ngoại thành như: Thường Tín, Mê Linh, Phúc Thọ cũng đang rất sôi động. Từ ngày 3 đến hết ngày 13-2 (tức ngày 18 đến 28 tháng Chạp), xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) sẽ tổ chức Hội chợ hoa xuân. Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng cho biết: 2018 là năm đầu tiên xã tổ chức Hội chợ hoa xuân. Ngoài các gian hàng hoa của địa phương, Hội chợ còn thu hút nhiều gian trưng bày của các vùng lân cận. Bởi vậy, chủng loại hoa tại Hội chợ rất phong phú, đa dạng các loại: Hồng, đào, quất, cây phong thủy, cây trong nhà; các loại hoa, cây cảnh...

Tương tự, ở xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ), những ngày này, hàng trăm hộ trồng hoa, cây cảnh đang tất bật chuẩn bị và giao hàng phục vụ thị trường Tết. Theo Chủ tịch UBND xã Tích Giang Kiều Bình Thanh, để kích cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm cho người trồng hoa, cây cảnh, xã tổ chức Hội chợ hoa xuân ngay từ đầu tháng Chạp. Đây vừa là nơi trưng bày các loại hoa, cây cảnh thế mạnh của địa phương nhằm kết nối giao thương, vừa là dịp xây dựng thương hiệu hoa, cây cảnh của xã Tích Giang...

Giá không nhiều biến động

Nằm giáp với vùng đất nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), vùng hoa cây cảnh huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cũng rực rỡ sắc màu. Đến thời điểm này, hàng đoàn xe ô tô khắp trong Nam ngoài Bắc đã tấp nập vào - ra vận chuyển hàng cho khách hàng.

Anh Chu Trí Quỳnh - chủ vườn cây cảnh Quỳnh Nhung (thị trấn Văn Giang) chỉ tay vào khoảnh vườn với 500 chậu bưởi cảnh chia sẻ: Ngay từ giữa tháng 11 âm lịch đã có tới 90% số cây được khách hàng ngoài Hà Nội và các vùng phụ cận đặt mua, thanh toán tiền trước. Thông thường, khách sẽ nhận hàng từ Rằm tháng Chạp. Giá bưởi cảnh năm nay cao hơn năm ngoái 30%, dao động từ 1,5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/cây. Năm nay, do chất lượng cây bảo đảm và hình thức khá đẹp nên hầu hết khách hàng đều hài lòng...

Còn tại chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông) - chợ hoa lớn ở khu vực phía Tây Hà Nội - nổi bật với các loại hoa lan, ly, hồng, cúc… nhập khẩu hoặc từ Đà Lạt tập kết tại chợ. Không còn là những phiên chợ cây, hoa thông thường, chợ luôn ken đặc người đến mua và tham quan. Ngoài các loại cây cảnh cao cấp giá hàng triệu đồng, năm nay, có nhiều loại hoa, cây cảnh truyền thống như: Đỗ quyên, cúc, trạng nguyên, ớt cảnh… giá tương đối rẻ (chỉ 50-100 nghìn đồng/cây) đang được nhiều gia đình lựa chọn để bày cho không khí Tết thêm rực rỡ. Chị Bạch Thị Nhớ, Khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) cho biết: Hoa, cây cảnh năm nay rất đẹp, phong phú chủng loại và “chiều” lòng khách. Ngoài các loại hoa cao cấp thì có rất nhiều loại chậu cây cảnh với giá tuy “bình dân” nhưng khá đẹp, được khách hàng rất ưng...

Những năm gần đây, chơi hoa, cây cảnh trở thành thú tao nhã ở nhiều gia đình khi Tết đến, xuân về... Nhà có điều kiện thì mua các loại cây to, thế đẹp hoặc những loài hoa cao cấp có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng; gia đình nào không có điều kiện cũng tìm được loại cây phù hợp với giá chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn để chơi Tết. Xu hướng “chơi” cũng thay đổi, không chỉ trong ngày Tết mà ngay từ trước Tết, người dân đã có nhu cầu mua hoa, mua cây khiến thị trường này nhộn nhịp từ rất sớm.

Ngoài ra, do nhu cầu năm nay dường như tăng cao hơn mọi năm, cộng với tâm lý lo ngại tăng giá dịp cận Tết nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tìm đặt mua hoa, cây cảnh từ tháng 11 âm lịch để chủ động trưng bày hoặc biếu, cho, tặng... nên sát Tết, tình trạng thị khan hiếm và tăng giá đột biến khó xảy ra. Dự kiến, từ nay đến Tết, lượng khách có thể tăng nhưng giá hoa, cây cảnh sẽ không tăng nhiều so với thời điểm hiện nay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động thị trường hoa, cây cảnh đón Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.