Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hiền Phương| 04/04/2018 06:00

(HNM) - Đây là tên chương trình giao lưu diễn ra tối 3-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội do Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4-4).


Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; một số ban, ngành trung ương; các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước, tổ chức quốc tế đã chung tay khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh hưởng bom mìn và chất độc hóa học phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đặc biệt, việc Trung tâm Hành động quốc gia bom mìn Việt Nam tổ chức công bố Bản đồ ô nhiễm bom mìn giai đoạn 1 ở Việt Nam cho thấy rõ hơn về hiện trạng, những thách thức và sự cần thiết, cấp bách đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả tồn lưu bom mìn sau chiến tranh ở nước ta.

Với mong muốn Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác động của bom mìn, vật nổ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường an toàn cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết liệt hành động để khắc phục hậu quả, giảm nhanh diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, chất độc hóa học, nâng cao công tác phòng tránh tai nạn, tích cực hỗ trợ nạn nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống tai nạn bom mìn, phòng chống tác hại chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Đồng thời chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa các nguồn lực cho khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học; đặc biệt là chăm lo giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế, việc làm, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học. Chính phủ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục cùng chung sức, chung lòng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, góp phần bảo đảm cuộc sống an toàn cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, qua đó thực hiện tốt các mục tiêu thiên niên kỷ...

Theo báo cáo điều tra, khảo sát của các tỉnh, thành phố và 6 tỉnh miền Trung, hiện trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn, vật nổ chiếm trên 6,1 triệu héc ta, chiếm 18,71% diện tích đất cả nước… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.