Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng loạt xe chết máy sau mưa lớn ở "rốn ngập" TP Hồ Chí Minh

Theo VnExpress| 07/05/2018 19:23

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp "siêu" máy bơm chống ngập nhưng vẫn ngập sâu khiến giao thông rối loạn.

Chiều 7-5, cơn mưa lớn trên diện rộng ở nhiều quận tại TP HCM khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), nước ngập nửa bánh xe khiến hàng loạt xe máy, ôtô chết máy.

Trong đó, ngập nặng nhất là đoạn dưới chân cầu Sài Gòn, gần 2km đoạn đường lênh láng nước.

Chiếc ôtô bị chết máy gần nửa tiếng ở ngay chân cầu Sài Gòn kéo theo hàng trăm xe ùn ứ lại phía sau.

Xe chết máy, chủ nhân phải hì hục dắt bộ.

Nhiều người chao đảo trong dòng nước mỗi khi có xe lớn chạy qua.

"Cơn mưa đầu mùa không lớn lắm mà con đường này đã ngập sâu, nước tới gần nửa bánh xe, tôi phải bỏ giày để tránh ướt", anh Nguyễn Long (quận Thủ Đức) cho biết.

Một người đi đường hướng dẫn xe taxi chạy ra khỏi khu vực ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Anh Tám Lang, công nhân thoát nước mò rác trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để nước mau rút.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp máy bơm chống ngập từ đầu năm 2017. Với công suất 27.000 - 96.000m3/h, "siêu máy bơm" được cho sẽ giúp con đường không ngập do mưa. Ngày 2-10-2017, UBND TP HCM và Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ bơm chống ngập, nhưng đến thời điểm hiện tại giá thuê cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - cho biết, do cơn mưa đổ xuống lúc 13h với vũ lượng rất lớn trong thời gian ngắn khiến nước trên mặt đường không kịp thoát xuống cống. Đến 15h15 trời hết mưa, bơm được hoạt động hết công suất liên tục, đến 15h45 đường hết nước. Đồng thời, trên mặt đường có rất nhiều rác thải sinh hoạt do người dân bỏ ra bị nước cuốn theo chặn các miệng cống khiến nước không rút được.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt xe chết máy sau mưa lớn ở "rốn ngập" TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.