Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương ứng phó với bão Sơn Tinh

Kim Nhuệ| 17/07/2018 15:47

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3 (tên quốc tế là Sơn Tinh).


Dự báo, đến 10h ngày 18-7, tâm bão cách bờ biển Hải Phòng - Hà Tĩnh khoảng 270km, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đổ bộ vào đất liền trong tối và đêm 18-7…

Ứng phó với bão Sơn Tinh, ngày 17-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các bộ, ngành liên quan kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ; kiên quyết sơ tán nhân dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, bão đổ bộ đến nơi an toàn; huy động lực lương, phương tiện chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình xây dựng, kho tàng, hầm mỏ, bến bãi, chặt tỉa cành cây...

Nhận định bão Sơn Tinh gây mưa lớn trên địa bàn thành phố, ngày 17-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội có Công điện 02/CĐ-BCĐ yêu cầu các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, điện lực bố trí lực lượng thường trực tăng cường kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm nguồn điện cho các trạm bơm để tiêu thoát nước đệm diện tích sản xuất nông nghiệp, đô thị, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi xảy ra sự cố hồ đập, đê điều, giải tỏa cây đổ, hạn chế tối đa thiệt hại, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương ứng phó với bão Sơn Tinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.