Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Việt Tuấn| 22/11/2018 06:28

(HNM) - Ngày 21-11, hai tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 7 và số 18 đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và huyện Thường Tín trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XV.


Cử tri hai địa phương đều đồng tình cao với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018, đồng thời cũng nêu một số vấn đề dân sinh bức xúc, mong muốn HĐND thành phố tiếp tục quan tâm, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Trong đó, cử tri quận Thanh Xuân đề nghị, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý nhà nước về chung cư; tiếp tục chỉ đạo xử lý các dự án chậm triển khai.

Cử tri huyện Thường Tín đề nghị, thành phố giải quyết sớm tình trạng ô nhiễm môi trường sông Nhuệ; tiếp tục đầu tư kinh phí, kêu gọi xã hội hóa nhằm từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng nguồn nước các sông, các công trình tiêu thoát nước. Đặc biệt, thành phố cần tăng cường xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Các đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận những ý kiến của cử tri quận Thanh Xuân, huyện Thường Tín và kiến nghị cơ quan chức năng thành phố giải quyết, trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.