Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dây chuyền Eurowindow đạt tiêu chuẩn sơn Jotun Durasol bảo hành 30 năm toàn cầu

Quang Phú| 15/06/2017 15:19

Trải qua quá trình đánh giá, kiểm nghiệm khắt khe, ngày 12-6-2017, Eurowindow đã chính thức nhận giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn sơn Jotun Durasol bảo hành 30 năm trên toàn cầu.


Jotun thành lập năm 1926, có trụ sở đặt tại Na Uy, là một trong những nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới với 36 nhà máy, 74 công ty và có văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong suốt 90 năm qua, Jotun luôn tiên phong hàng đầu trong việc phát triển các sản phẩm làm thay đổi cách nghĩ của thế giới về sơn.

Là nhà sản xuất sơn và sơn phủ toàn cầu, Jotun đã bảo vệ bề mặt và mang lại vẻ đẹp cho hàng triệu công trình trên khắp các châu lục, tự hào là nhà cung cấp sơn cho các kiệt tác kiến trúc hàng đầu thế giới, tiêu biểu là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (UAE), công trình xanh cao nhất thế giới Taipei 101 (Đài Loan - Trung Quốc), Khách sạn 7 sao Burj Al Arab (UAE), Khách sạn Marina Bay Sand (Singapore), Tháp đôi Petronas Twin Tower (Malaysia)…

Tại Việt Nam, công trình cao nhất Việt Nam – Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) đang sử dụng sơn Jotun để bảo vệ. Jotun chuyên biệt về nhiều loại sơn khác nhau được thiết kế đặc biệt cho các cấu trúc khác nhau, bao gồm ngành Sơn Trang trí, Sơn Bảo vệ công nghiệp, Sơn Hàng hải và Sơn Tĩnh điện. Jotun thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 1994 với ngành Sơn Tĩnh điện được sáp nhập từ tháng 8-2010, Jotun càng khẳng định thế mạnh và sự khác biệt trong việc cung cấp “Giải pháp tổng thể về sơn”, đáp ứng mọi nhu cầu về sơn và chất phủ của khách hàng.


Eurowindow được biết đến là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể về cửa số 1 tại Việt Nam, với thế mạnh là cửa nhôm và hệ vách nhôm kính cao cấp, Eurowindow đã đầu tư hệ thống trang thiết bị, dây chuyền phun sơn hiện đại, đồng bộ nhất Việt Nam hiện nay nhằm đáp ứng những nhu cầu về chất lượng và thẩm mỹ của công trình. Đây là dây chuyền phun sơn tự động sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện tích hợp phương pháp sơn bột (Powder Coating) và sơn nước (PVDF). Đặc biệt, với hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn tự động nhập khẩu từ Singapore, nguồn nước thải từ nhà máy của Eurowindow được xử lý đạt mức “A Grade” - tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

Năm 2015, Eurowindow đã được nhận chứng chỉ bảo hành 25 năm sơn tĩnh điện Jotun. Sau 2 năm kiểm nghiệm và đánh giá công nghệ dây chuyền sản xuất, năng lực vận hành máy móc, thiết bị, chất lượng sơn thành phẩm của Eurowindow.

Để có được chứng nhận bảo hành 30 năm của Jotun, dây chuyền sơn phải đạt những tiêu chuẩn rất khắt khe của các tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới cụ thể: Sơn tĩnh điện Jotun Durasol đạt các tiêu chuẩn Châu Âu Qualicoat Class 3 - cấp cao nhất của Châu Âu (Qualicoat có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đo lường và kiểm định nghiêm ngặt chất lượng sơn/sơn phủ trên nhôm/ hợp kim nhôm cho các ứng dụng kiến trúc trên toàn cầu), tiêu chuẩn Mỹ AAMA 2605 - cấp cao nhất của Mỹ (AAMA - American Architectural Manufacturers Association, là một tổ chức toàn cầu, trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, là Hiệp hội các nhà đầu tư kiến trúc Hoa Kỳ); quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, phòng ngừa sai sót … theo quy định và hướng dẫn chi tiết của Jotun; hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, hệ thống thiết bị dây chuyền sơn, nhiệt độ sấy của Eurowindow bảo đảm tiêu chuẩn để sơn sản phẩm Jotun; các mẫu sơn thực tế được kiểm tra bởi phòng Lab Jotun tại Thailand đánh giá test mẫu trực tiếp (ví dụ Phun muối, chịu ẩm 4000 giờ...).

Trải qua giai đoạn kiểm nghiệm khắt khe, Eurowindow đạt được tất cả các tiêu chí của Jotun chính vì vậy năm 2017 Jotun đã quyết định trao giấy chứng nhận bảo hành trong vòng 30 năm trên toàn cầu cho Eurowindow.


Tại buổi lễ, ông Johnny Kolding – TGĐ Jotun Việt Nam cho biết: “Là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp tổng thể về sơn, Jotun đánh giá Eurowindow là đối tác chính tại thị trường Việt Nam. Eurowindow là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các giải pháp tổng thể về cửa và vách nhôm kính lớn được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng. Các dự án Eurowindow tham gia, đặc biệt các dự án trọng điểm ngày càng đòi hỏi chất lượng cao. Các dự án này cũng cùng mục tiêu với Jotun để phát triển sản phẩm cao cấp có chất lượng ra thị trường. Trước đây, các dự án lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao thường phải sơn tại nước ngoài do ít có đơn vị đáp ứng vì vậy Jotun mong muốn cùng Eurowindow hợp tác để sơn các sản phẩm này tại Việt Nam. Với dòng sản phẩm sơn bột tĩnh điện siêu cao cấp Jotun Durasol, Jotun mong muốn rằng sản phẩm của Eurowindow sẽ được sơn dòng sơn cao cấp này và trở thành giải pháp bảo vệ hoàn hảo cho các công trình”.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng – TGĐ Eurowindow cũng chia sẻ: “Trong quá trình phát triển, dây chuyền sơn của Eurowindow đã đạt được rất nhiều chứng nhận bảo hành của các hãng uy tín. Đến nay Eurowindow tiếp tục nhận được chứng nhận bảo hành 30 năm của hãng Jotun – hãng sơn hàng đầu thế giới, điều này cho thấy chất lượng sản phẩm Eurowindow ngày càng hoàn hảo hơn. Đặc biệt, tại Việt Nam, sơn Jotun cũng là sản phẩm sơn đầu tiên được chứng nhận Nhãn xanh, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng để Eurowindow tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững gắn với sản phẩm xanh”.

Với những sáng kiến và nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, cũng như tìm kiếm, lựa chọn những đối tác hàng đầu thế giới, Jotun và Eurowindow đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao cấp, vươn tầm quốc tế và nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dây chuyền Eurowindow đạt tiêu chuẩn sơn Jotun Durasol bảo hành 30 năm toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.