Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các cửa ngõ về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bắt đầu ùn tắc

Thư Ký| 14/02/2016 06:46

(HNM) - Chiều 13-2 (mùng 6 tết Nguyên đán), mặc dù còn một ngày nghỉ nhưng tại các bến xe của Thủ đô, lượng người bắt đầu tăng cao khi nhiều người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân để chuẩn bị bước vào năm làm việc mới.

Tuyến đường trên cao từ đầu cao tốc Pháp Vân đến đường Phạm Hùng kẹt cứng trong chiều 13-2.


Những cửa ngõ dẫn vào nội đô như: Đường trên cao và đường Pháp Vân hướng về trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài hàng ki lô mét.

Vào lúc 18h30 cùng ngày, lưu lượng xe từ đường trên cao xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến rất lớn khiến ùn tắc dài. Cũng tại đường trên cao (đoạn cách nút giao Nguyễn Trãi khoảng 1km hướng về Phạm Hùng) các dòng phương tiện kẹt cứng, nhích từng mét. Nguyên nhân được xác định có 2 xe khách chạy cùng chiều xảy ra va chạm. Tại khu vực đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), xe khách từ các tỉnh xa như Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... chật kín người trở về Hà Nội dẫn tới khu vực này cũng ùn ứ. Lực lượng CSGT làm việc rất vất vả để duy trì trật tự…

* Tại TP Hồ Chí Minh, từ chiều 13-2, hàng trăm nghìn người đã đổ về thành phố khiến các cửa ngõ ùn ứ, nhiều đoạn trên quốc lộ 1A tắc nghẽn dài. Tại phà Cát Lái, từ 16h, hàng chục nghìn người từ hướng Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đổ về bến phà phía bờ Nhơn Trạch để trở lại TP Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý phà thanh niên xung phong Cát Lái: Năm nay do thời gian nghỉ Tết dài nên lượng khách đi tăng đều trong dịp Tết. Ngày thấp nhất số lượng người qua phà cũng đạt hơn 42.000 lượt, riêng hôm nay ước tính khoảng hơn 75.000 lượt khách. Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, hàng chục nghìn ô tô từ các tỉnh miền Đông đổ về phía nút giao An Phú (Quận 2) để trở lại TP Hồ Chí Minh khiến lực lượng chức năng tại đây phải làm việc vất vả để điều tiết giao thông.

Hôm nay 14-2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, lượng người đổ về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ rất đông, khiến các cửa ngõ ra vào thành phố khó tránh khỏi ùn tắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các cửa ngõ về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bắt đầu ùn tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.