Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lái xe gây tai nạn đã trình diện công an

Thành Tâm| 09/03/2017 07:25

(HNM) - Khoảng 21h ngày 7-3, trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, quận Long Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan công an xác định, tai nạn xảy ra khi một ô tô loại 4 chỗ (hiệu Yaris - Toyota) đâm liên hoàn nhiều mô tô, xe máy và người đi đường.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hại nặng phần đầu. Ảnh: Otofun


Tai nạn khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 1 cháu bé sinh năm 2007. Sau khi vụ việc xảy ra, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, đến sáng 8-3 mới tới cơ quan công an trình diện. Tại trụ sở công an, lái xe khai là Vũ Trọng Tiến (SN 1953, trú ở tổ 5 phường Thượng Thanh, Long Biên), có xuất trình giấy phép lái xe.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi xe ô tô chạy hướng từ trung tâm thành phố đi quận Long Biên, đến đoạn qua số nhà 120 đường Nguyễn Văn Cừ, bất ngờ mất lái đâm liên tiếp nhiều mô tô, xe máy đang lưu thông, sau đó tiếp tục lao lên vỉa hè, va chạm với nhiều người và phương tiện. Xe ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm đổ 1 cây xanh, nhiều biển báo giao thông và 1 trụ nước cứu hỏa.

Theo lời khai của lái xe tại cơ quan công an, ô tô trên là tài sản đi mượn. Thời điểm trước tai nạn, ô tô va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều, sau đó do không làm chủ được tay lái nên tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lái xe gây tai nạn đã trình diện công an

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.