Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bước chuyển tích cực ở quận Cầu Giấy

Linh Chi| 10/03/2017 06:44

(HNM) - Ngày 9-3, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức giao ban Thường trực Quận ủy với lãnh đạo 8 phường về công tác vệ sinh môi trường, trật tự - văn minh đô thị trên địa bàn.


Ông Nguyễn Văn Lực (ở ngõ 21, đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) cho biết, từ một tuần nay, tình trạng ô tô đỗ bừa bãi trên vỉa hè đã hầu như không còn nên người dân trong tổ dân phố rất mừng. Chị Vũ Thị Thanh Hương, nhân viên văn phòng Campus Academy (số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa) cũng rất hài lòng khi đường phố thông thoáng, sạch sẽ hơn, đi lại dễ dàng.

Để có được sự hài lòng của người dân, 10 ngày qua, quận Cầu Giấy đã huy động cả hệ thống chính trị triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị, bám sát địa bàn, tuyên truyền, rà soát, kiểm tra tới sau 22h. Đánh giá bước đầu cho thấy, 8 phường đã phạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng các vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 40 hành vi phóng uế bừa bãi.

Được biết, phường Trung Hòa đã thành lập 2 tổ công tác với nhiệm vụ tuyên truyền, rà soát, giám sát các hành vi vi phạm, đồng thời phân công cho tất cả công chức phụ trách địa bàn. Theo Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Lai Mạnh Tiến, nhờ giải pháp đồng bộ, tất cả các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường… được giám sát 24/24 giờ, ít có cơ hội “lọt lưới” và được xử phạt công bằng.


Hình ảnh tại phố Tô Hiệu ngày 9-3. Ảnh: Hương Thủy


Cũng thực hiện đồng bộ, bài bản, Đảng ủy phường Nghĩa Tân giao nhiệm vụ cho 5 chi bộ trên địa bàn dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt phối hợp thực hiện, chỉ đạo các tổ dân phố triển khai các văn bản về trật tự đô thị, trật tự công công tới các hộ kinh doanh, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xây bục bệ bán hàng.

Tuy vậy, tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Dương Cao Thanh chỉ rõ tồn tại ở từng địa bàn, nhấn mạnh việc tập trung vào công tác tuyên truyền, đồng thời khẳng định các hành vi vi phạm sẽ xử phạt ở mức cao nhất. Với các hộ kinh doanh, sau khi được tuyên truyền, vận động, nếu vi phạm 3 lần sẽ tước giấy phép kinh doanh.

Thể hiện quyết tâm, Bí thư Quận ủy Lê Văn Luân khẳng định, công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng sẽ được duy trì thường xuyên, lâu dài. Lãnh đạo quận cũng lưu ý các phường tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bước chuyển tích cực ở quận Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.