Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông xe cầu vượt nút giao Cổ Linh - đầu cầu Vĩnh Tuy

Hương Ly| 10/03/2017 06:48

(HNM) - Sáng 9-3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức thông xe cầu vượt tại nút giao Cổ Linh - đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng dự.



Cầu vượt nút giao Cổ Linh là công trình cấp bách khắc phục các điểm ùn tắc giao thông được Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng cơ chế đặc thù; hoàn thành sau gần 8 tháng thi công. Cầu vượt có kết cấu bằng thép, 5 nhịp dầm, dài 401m, mặt cắt ngang 12m, với tổng mức đầu tư hơn 161 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, công trình góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ các khu đô thị...

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đề nghị, các đơn vị duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông ngay sau khi đưa công trình vào khai thác. Sở GT-VT phối hợp với Công an thành phố theo dõi tình hình giao thông của khu vực sau khi thông xe, kịp thời có phương án tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe cầu vượt nút giao Cổ Linh - đầu cầu Vĩnh Tuy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.