Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạn chế xe có tải trọng trên 5 tấn đi trên tuyến đường đê Phù Đổng

Tuấn Khải| 09/04/2017 12:59

(HNMO) - Sở GT-VT Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc hạn chế tải trọng xe trên 5 tấn trên tuyến đường đê Phù Đổng (đoạn từ quốc lộ 1 mới đến ngã tư giao đường Phù Đổng - Trung Mầu), huyện Gia Lâm.


Theo đó, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hướng dẫn xe có tải trọng trên 5 tấn đi theo lộ trình: Các phương tiện từ Hà Nội đi khu công nghiệp VSIP, đường Phù Đổng - Trung Mầu, đi theo đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua trạm thu phí đến nút giao cầu vượt Đại Đình rẽ vào tỉnh lộ 177 và ngược lại.

Trước đó, Sở GT-VT Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức cắm biển hạn chế tải trọng xe lớn hơn 5 tấn trên tuyến đường đê Phù Đổng (đoạn từ quốc lộ 1 mới đến ngã tư giao đường Phù Đổng - Trung Mầu), bổ sung biển chỉ dẫn cho xe trên 5 tấn đi khu công nghiệp VSIP, đường Phù Đổng - Trung Mầu tại vị trí quốc lộ 1 mới giao với đường Phù Đổng - Trung Mầu và nút giao cầu vượt Đại Đình, đồng thời vá ổ gà bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến đê Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn chế xe có tải trọng trên 5 tấn đi trên tuyến đường đê Phù Đổng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.