Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội điểm danh hàng loạt bến "cóc", xe khách trá hình

Tuấn Lương​| 25/04/2017 10:22

(HNMO) - Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Vũ Văn Viện vừa yêu cầu Thanh tra Sở GT-VT khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

​Xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định.


Theo phản ánh của các đơn vị vận tải, cơ quan thông tấn báo chí và qua công tác kiểm tra thực tế của Sở GT-VT Hà Nội tại các khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường phụ cận cho thấy tình trạng xe ô tô chở khách tái diễn vi phạm dừng, đỗ đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa sai quy định; một số địa điểm văn phòng đại diện của các đơn vị vận tải tiếp tục sử dụng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, xác nhận đặt chỗ và thu tiền, đón khách, bốc dỡ hàng hóa,… gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Các địa điểm được lãnh đạo Sở GT-VT Hà Nội chỉ rõ, bao gồm:

Tại số 33 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm): Văn phòng của nhà xe Cố Hương tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Huế, Quảng Bình. Thời gian hoạt động 18h, 19h, 20h.

Số 66 ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm): Nhà xe Anh Khoa tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi tỉnh Thanh Hóa. Thời gian hoạt động 7h, 12h, 16h, 18h hàng ngày.

Số 162B Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm): Công ty TNHH Hưng Thành tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi các tỉnh Lào Cai, Huế,... Sau đó dẫn hành khách ra địa chỉ 250 Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) để xếp khách lên xe. Thời gian hoạt động 7h, 18h, 22h.

Số 26 đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm): Công ty Hưng Long tiếp tục tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho khách lẻ (ghép đoàn), khách cố định đi tỉnh Quảng Bình, tổ chức xếp khách và hàng hóa lên xe ngay tại văn phòng 26 Phạm Hùng và địa chỉ 100 Phạm Hùng. Thời gian hoạt động buổi sáng từ 4h30 đến 5h, buổi chiều vào 18h30, 19h30, 20h30.

Số 07 Phạm Văn Đồng và 789 Giải Phóng (quận Hoàng Mai): Công ty TNHH Minh Thành Phát (nhà xe Sao Việt) tổ chức bán vé và gom khách đi tuyến Hà Nội - Lào Cai, Thanh Hóa - Lào Cai, sau đó sử dụng xe ô tô trung chuyển đưa khách ra các địa điểm: đường Trần Thủ Độ, Hoàng Mai (đầu cầu Tứ Hiệp, Thanh Trì); xếp khách tại số 07 Phạm Văn Đồng hoặc khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế. Thời gian hoạt động từ 6h đến 23h hàng ngày.

Số 459 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng): Nhà xe Camel tổ chức thu tiền và xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Huế. Sau đó dùng xe trung chuyển khách ra khu vực đỗ xe tại đường Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng để xếp khách và hàng hóa lên xe. Thời gian hoạt động 17h, 18h, 19h.

Số 208 Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm): Nhà xe Queen Cafe tổ chức thu tiền và xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Sapa (Lào Cai) và tổ chức xếp khách và hàng hóa ngay tại đây. Thời gian hoạt động 7h, 13h30, 22h.

Số 01 Thiên Hiền, đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm): Văn phòng đại diện của nhà xe Nhật Tuấn tổ chức thu tiền và xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Quảng Bình. Sau đó gom khách và dùng xe trung chuyển hành khách ra số 01 Nhân Mỹ, Mỹ Đình để xếp khách và hàng hóa lên xe. Thời gian hoạt động 17h, 18h, 19h.

Bãi rửa xe Thành Đạt, đường Phạm Hùng: phía bên phải theo chiều từ ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng về bến xe Mỹ Đình. Bãi xe này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm và đã được rào tôn xung quanh nhưng thời điểm này tiếp tục tái diễn việc rửa xe, trông giữ xe khách. Mặt khác, phía ngoài bãi rửa xe này có mở quán nước và thường tập trung xe khách dừng đỗ, xếp hàng hóa và đón khách sai quy định.

Điểm dừng xe buýt Cầu Giấy trên đường Phạm Hùng, phía bên phải từ đường Vành đai 3 trên cao - cầu vượt Mai Dịch - cầu Thăng Long (cạnh ngã ba Phạm Hùng - Trần Quốc Vượng). Vị trí này xuất hiện nhiều xe khách từ đường Vành đai trên cao xuống dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Phố Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy (đầu ngã ba Phạm Hùng - Trần Quốc Vượng): Xe khách trá hình của các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang thường xuyên dừng đỗ, trả khách sai quy định. Nhiều xe taxi, xe ôm tập trung dừng đỗ tại khu vực này để chờ đón khách; Điểm trông giữ xe 24/24: cạnh điểm dừng xe buýt (gần ngã ba Phạm Hùng - Trần Quốc Vượng) thường xuyên tổ chức trông giữ xe ô tô tại khu vực này. Phía trước điểm này, xe taxi, xe ôm thường xuyên vi phạm dừng đỗ trên vỉa hè.

Điểm dừng xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (trước cửa Bách hóa Thanh Xuân) và dọc tuyến đường Nguyễn Trãi: Vị trí này thường xuyên xuất hiện xe chở khách tuyến Yên Nghĩa - Hải Phòng (Công ty Đoàn Xuân) vi phạm dừng đỗ trả khách, dỡ hàng hóa sai quy định. Tại vị trí trước cửa Bách hóa Thanh Xuân tập trung nhiều xe taxi, xe ôm dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè, lòng đường để chờ đón khách. Thời gian hoạt động: liên tục các khung giờ trong ngày (khoảng 45 phút/chuyến).

Ngoài ra, các vị trí vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, bao gồm: trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ; chân cầu vượt Mai Dịch (hướng từ Phạm Hùng về phía cầu Thăng Long); đường Phạm Văn Đồng (trước cửa trụ sở Bộ Công Thương) và dọc tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng hướng về phía cầu Thăng Long; đường dẫn lên đường Vành đai 3 trên cao (hướng từ cầu vượt Mai Dịch về Pháp Vân); điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Hùng (đối diện Bến xe Mỹ Đình) và dọc toàn tuyến đường Phạm Hùng; trước cửa Toyota Mỹ Đình, đường Phạm Hùng; đường gom Đại lộ Thăng Long (đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trước cửa tòa nhà Viglacera); dọc tuyến đường Kim Đồng và Giải Phóng, quận Hoàng Mai.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, Giám đốc Sở GT-VT yêu cầu Thanh tra Sở GT-VT chỉ đạo các lực lượng trực thuộc khẩn trương phối hợp với Phòng CSGT, CSTT - CATP và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức tuần tra, kiểm tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; làm việc và có hình thức xử lý triệt để đối với tổ chức, cá nhân thành lập văn phòng, cho thuê địa điểm văn phòng để tổ chức kinh doanh không đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong quá trình thực thi công vụ của lực lượng Thanh tra GT-VT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017”; báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội điểm danh hàng loạt bến "cóc", xe khách trá hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.