Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Kẹt xe kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ.

Hà Phạm| 29/04/2017 15:02

(HNMO) – Cửa ngõ phía Tây ra vào TP Hồ Chí Minh rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài hàng cây số suốt buổi sáng 29-4 do hàng chục nghìn người ùn ùn đi nghỉ lễ.


Lượng xe tăng đột biến từ khoảng 5 giờ trên nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh như: Quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm… Đồng thời, do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, đã gây ra cảnh kẹt xe kéo dài trên những tuyến đường này.



Theo ghi nhận, đoạn Quốc lộ 1 kéo dài từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đến cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), các loại xe  ken đặc mặt đường. Hàng ngàn người đi xe máy  nhích từng chút để lưu thông, trong khi dòng ô tô  như “chôn chân” trên mặt đường.

Nhiều người chạy xe máy xách lỉnh kỉnh hành lý, bồng bế theo con nhỏ quá mệt mỏi phải tấp vào lề đường ngồi nghỉ, chờ kẹt xe giảm bớt mới lưu thông trở lại.

Trong khi đó, cơn mưa đổ xuống vào rạng sáng cùng ngày khiến mặt đường đọng nhiều vũng nước lớn, càng làm việc lưu thông của người dân trở nên vất vả. Bơ phờ vì kẹt xe, nhiều em nhỏ phải vạ vật, ngủ thiếp trên tay cha mẹ.



Tương tự, tình trạng kẹt xe cũng xảy ra cục bộ trên đường Kinh Dương Vương, đoạn qua giao lộ với đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân). Nguyên nhân là do tại nút giao này, lực lượng CSGT phải phân luồng cho xe khách từ đường Kinh Dương Vương vào Hồ Ngọc Lãm nhằm hạn chế lượng phương tiện dồn đến vòng xoay An Lạc để dần giải tỏa tình trạng ùn tắc.

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông và Miền Tây vào sáng cùng ngày cũng đông nghẹt người. Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hành khách tập trung mua vé đi một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông cùng một số địa điểm du lịch như Bà Rịa – Vũng Tàu, Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận)… Nhiều quầy có nhu cầu mua vé lớn, các nhân viên ở Bến xe Miền Đông phải tổ chức hành khách xếp hàng để đảm bảo trật tự.

Còn tại Bến xe Miền Tây, lượng người đến mua vé tăng cao vào khoảng 8 giờ cùng ngày, tập trung mua vé đi các chặng từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… Một số quầy vé, nhân viên thông báo đã hết xe và cho biết đang huy động phương tiện tăng cường để đáp ứng đi lại của hành khách.

Riêng tại Bến phà Cát Lái (quận 2) và Bình Khánh (huyện Nhà Bè), lượng người đi nghỉ lễ cũng tăng cao vào sáng cùng ngày. Ở những bến phà này, lực lượng thanh niên xung phong được huy động đứng phân làn đường và tổ chức bán vé từ xa cho người dân nhằm tránh xảy ra ùn tắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Kẹt xe kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.