Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Tháng 5, tai nạn giao thông làm chết 64 người

Hà Phạm| 06/06/2017 16:22

(HNMO) – Ngày 6-6, Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh thông tin, trong tháng 5 - 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 332 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 64 người và bị thương 262 người. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 22 vụ TNGT, giảm 2 người chết và tăng 6 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 330 vụ TNGT, làm 63 người chết, bị thương 262 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; đường thủy xảy ra 1 vụ va chạm, không có người chết và bị thương.

Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh cho hay, có 11/24 quận, huyện trên địa bàn thành phố giảm được số người chết vì TNGT và có 8/24 quận, huyện tăng số người chết vì TNGT. Cũng trong tháng 5, toàn thành phố có 21 điểm đen TNGT.

Đối với lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt, cơ quan chức năng thành phố kiểm tra, phát hiện xử lý 49.725 trường hợp vi phạm và xử phạt 25.562 trường hợp, với tổng số tiền nộp phạt hơn 17 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 8.065 trường hợp, tạm giữ 6.304 xe vi phạm các loại. Về lĩnh vực giao thông đường thủy, phát hiện và ra quyết định xử phạt 5.972 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT thành phố phát hiện và xử lý 1.521 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo BanAn toàn giao thông TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang quản lý gần 8 triệu phương tiện giao thông gồm: Khoảng 650.000 xe ô tô và hơn 7,3 triệu xe mô tô; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 5,8%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tháng 5, tai nạn giao thông làm chết 64 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.