Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận hành kỹ thuật tuyến buýt sông đầu tiên ở thành phố

Hà Phạm| 21/08/2017 07:18

(HNM) - Hôm nay (21-8), Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thường Nhật chính thức vận hành kỹ thuật tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy đầu tiên trên địa bàn thành phố.


Tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) dài gần 11km, lộ trình từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn, kết thúc ở khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức). Dọc tuyến có 9 bến bãi, trạm dừng, gồm: Bến trung tâm Bạch Đằng (quận 1); bến số 1-3 và 1-4 (quận 2); bến số 1-2, 1-5 và 1-6 (quận Bình Thạnh); bến số 1-7, 1-8 và 1-9 (quận Thủ Đức).

Tuyến buýt sẽ có 5 tàu được đưa vào khai thác, mỗi tàu 80 chỗ ngồi, trong đó, 4 tàu vận chuyển hằng ngày và 1 tàu dự bị. Thời gian di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối là khoảng 30 phút và thời gian tàu cập bến đón, trả khách là khoảng 3 phút. Giá vé ban đầu là 15.000 đồng/người/lượt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận hành kỹ thuật tuyến buýt sông đầu tiên ở thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.