Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm xe ô tô giả danh “xe thư báo”

Minh Huệ| 29/08/2017 15:39

(HNMO) - Đó là thông tin mà ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 29-8.

Ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi giao ban báo chí chiều 29-8.


Tại buổi giao ban báo chí chiều nay, một số nhà báo quan tâm đến vấn đề quản lý, biện pháp xử lý những xe ô tô giả danh xe đưa thư báo nhằm “qua mắt” các cơ quan chức năng để thực hiện mục đích riêng. Trước vấn đề nay, ông Hà Huy Quang cho biết, đúng là đang có tình trạng không ít xe ô tô gắn nhãn xe “thư báo giả” để được ưu tiên hoạt động 24/24 giờ trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát. Nếu phát hiện những trường hợp giả mạo sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật… 


Bên cạnh đó, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu và phối hợp với một số sở, ngành chức năng của thành phố nghiên cứu, tham mưu với UBND thành phố sớm ban hành chính sách tăng cường quản lý, kiểm soát loại phương tiện giao thông giả mạo này. Có như vậy mới tạo ra sự lành mạnh cho môi trường vận tải trên địa bàn thành phố; không để “con sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Bưu điện, phát hành báo chí, thư tín.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm xe ô tô giả danh “xe thư báo”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.