Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Bộ GT-VT tìm giải pháp chống ùn tắc tại nút giao Pháp Vân

Lương Ninh Giang| 13/09/2017 09:19

(HNMO) - UBND TP Hà Nội và Bộ GT-VT sẽ thống nhất đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn dư của dự án BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để giải cứu ùn tắc giao thông ở nút giao Pháp Vân.

Nút giao Pháp Vân thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Lê Hiếu.



Theo đó, tại buổi làm việc giữa UBND TP Hà Nội và Bộ GT-VT vào chiều 12-9, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận định, hết năm 2017, khi tuyến cao tốc Pháp Vân làm xong, chắc chắn nút giao Pháp Vân sẽ ùn tắc. Do đó, Tổng cục đề nghị ghép đoạn đầu tư đường cao tốc nối với đường vành đai 2,5 và đường 70 với kinh phí khoảng 400-500 tỷ đồng và sử dụng vốn dư của dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT giai đoạn 1 để chỉnh trang nút giao cũng như mở rộng đường ngang đi xuống, đồng thời cho nhà đầu tư thu hồi vốn bằng cách cho kéo dài thời gian thu phí tuyến cao tốc này.

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được nâng cấp, mở rộng đã hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang thi công giai đoạn 2 thành 6 làn xe cơ giới, dự kiến đầu năm 2018 đưa vào khai thác. Đây là nút giao kết nối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3, bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát, lưu lượng xe thông qua nút giao Pháp Vân để đi ra, vào thành phố là rất lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm, cũng như vào các dịp lễ, Tết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Bộ GT-VT tìm giải pháp chống ùn tắc tại nút giao Pháp Vân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.