Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 12 người thương vong tại Cần Thơ

Theo TTXVN| 14/10/2017 08:20

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Huỳnh Ngọc Tân sau vụ gây tai nạn khiến 12 người thương vong.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết và 10 người bị thương.


Liên quan đến vụ tai nạn xe khách Văn Lang xảy ra vào rạng sáng 6-10, tại quận Ô Môn, Cần Thơ, khiến 2 người chết, 10 người bị thương nặng, chiều 13-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, tài xế Huỳnh Ngọc Tân đã điều khiển xe khách Văn Lang chạy quá tốc độ trong thời điểm trời mưa, đường trơn trượt vào ban đêm nên không làm chủ được tay lái và tự gây tai nạn.

Theo Công an quận Ô Môn, vụ tai nạn xe khách Văn Lang là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 91 khiến chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chết tại chỗ; 10 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 6-10, tại Km 28+300 (quốc lộ 91), khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Xe khách gặp nạn loại 29 chỗ của hãng xe Văn Lang, do tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) điều khiển.

Xe lưu thông theo hướng Cần Thơ đi An Giang, khi đến Km 28+300, thuộc quốc lộ 91 đã tông vào cột điện lề trái và lật ngang khiến 12 người thương vong. Khi gặp nạn, trên xe Văn Lang có tất cả 17 người gồm: hành khách, tài xế và phụ xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 12 người thương vong tại Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.