Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuối năm, lại nóng xe “dù”, bến “cóc”

Tiến Thành - Tuấn Lương| 27/11/2017 07:01

(HNM) - Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân càng tăng cao, dẫn đến tái diễn tình trạng xe khách tùy tiện dừng đón, trả khách, lập bến trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội xử lý xe dừng đón, trả khách sai quy định.Ảnh: Mạnh Hà


Vi phạm tăng vào dịp cuối năm

14h ngày 24-11, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội) tuần tra kiểm soát đường Vành đai 3 trên cao. Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, dù chưa phải là giờ cao điểm nhưng đã có 4 trường hợp xe đón, trả khách sai quy định bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe. Anh Vũ Văn Liên (sinh năm 1982, ở tỉnh Hải Dương), lái xe khách loại 29 chỗ, tuyến Hà Nội - Hải Dương giãi bày, do thời điểm đầu giờ chiều khách đi xe ít, đón tại bến không đủ nên tranh thủ đón thêm khách dọc đường.

Thượng úy Lưu Quang Thuần, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát (Đội Cảnh sát giao thông số 7) cho biết, tình trạng xe “dù” đón trả khách sai quy định đang tái diễn, trong thời gian ngắn đã có gần 30 trường hợp vi phạm, nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn, nhất là tại đường Vành đai 3 trên cao. Theo quy định, cảnh sát giao thông không được tự ý lập chốt trên đường cao tốc vì khi xử lý vi phạm sẽ khiến việc lưu thông gặp khó khăn bởi tuyến đường chỉ có 2 làn. Trong khi đó, nếu chỉ tuần tra kiểm soát, lái xe thấy cảnh sát giao thông sẽ không đón, trả khách.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã rà soát, phát hiện 83 tụ điểm xe "dù", bến "cóc", qua đó giải quyết dứt điểm 77 tụ điểm. Còn lại 6 tụ điểm đã và đang bố trí lực lượng chốt trực, sẵn sàng kiểm tra, xử lý khi có vi phạm. Tuy nhiên, cứ xử lý được tụ điểm này thì xe "dù", bến "cóc" lại di chuyển đến địa điểm khác...

Nâng cao trách nhiệm của địa phương

Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) kiểm tra xe khách vi phạm tại đường Vành đai 3 trên cao.


Trước tình trạng tái diễn vi phạm, công tác kiểm tra, xử lý nếu chỉ trông chờ vào lực lượng công an hay thanh tra giao thông - vận tải thì không xuể mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Mới đây, dư luận phản ánh về bến "cóc" rộng hàng ngàn mét vuông ngang nhiên hoạt động tại địa chỉ 52 đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Đây là khu đất nông nghiệp được chủ đất tận dụng làm điểm dịch vụ trông giữ và rửa xe ô tô.

Tuy nhiên, sau đó bãi trông giữ xe đã biến tướng thành bến "cóc". Ngày 21-11, Đội Thanh tra giao thông - vận tải quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện trong bãi có 3 xe khách hợp đồng và 5 xe ô tô loại 5 chỗ đang đỗ. Chủ đất thừa nhận hành vi lập bến, thu tiền trái phép.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, để ngăn chặn tái phạm, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đặt thêm ụ bê tông phong tỏa đường vào lô đất, xử phạt chủ bãi xe 17,5 triệu đồng, buộc ngừng hoạt động. Trước đó, tháng 4-2017, Đội Thanh tra giao thông - vận tải quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt chủ bãi xe này cũng với số tiền và hành vi nêu trên.

Hiện tại, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đang yêu cầu Chánh Thanh tra Sở làm rõ trách nhiệm tổ quản lý địa bàn trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để bến "cóc" ngang nhiên tồn tại. Thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của Công an thành phố và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giải tỏa vi phạm, xử lý những phương tiện vi phạm đón, trả khách trái phép thông qua thiết bị giám sát hành trình và đề xuất thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, để việc xử lý bến "cóc" hiệu quả, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương. Trên thực tế, các lực lượng chức năng thành phố như, thanh tra giao thông - vận tải, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự... đảm nhiệm tuần lưu, xử lý chủ yếu tại các tuyến đường chính.

Trong khi đó, nhiều đối tượng lợi dụng những khu đất chờ dự án, điểm trông giữ xe, văn phòng đại diện... để lập bến trái phép. Với vai trò quản lý trực tiếp địa bàn, nếu các địa phương không chủ động kiểm tra, xử lý, sẽ khó ngăn chặn khi mới phát sinh xe "dù", bến "cóc".

Ngoài biện pháp này, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, Đội đã kiến nghị lắp camera trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao để "phạt nguội" xe khách vi phạm. Đội cũng lập kế hoạch phối hợp với công an và thanh tra giao thông - vận tải quận Thanh Xuân bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường Vành đai 3 từ nay đến Tết Nguyên đán 2018.

Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý xe khách vi phạm trên tuyến đường; các lực lượng của Công an quận Thanh Xuân sẽ xử lý các xe dừng, đỗ ở các đường dẫn lên, xuống đường Vành đai 3.

Dịp cuối năm, tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, lòng đường cũng có nguy cơ tái diễn. Một số tuyến đường như: Đại Từ (quận Hoàng Mai) bị người bán hàng ăn lấn chiếm; đường Giải Phóng, đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên xảy ra ùn tắc giờ cao điểm do nhiều xe taxi dừng đón, trả khách; vỉa hè, lòng đường tại phố Vọng (giáp ranh quận Hai Bà Trưng và Thanh Xuân) bị chiếm dụng để ô tô, xe máy. Nhiều tuyến phố thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông... các cơ sở đồ gỗ, sắt thép, hàng ăn thường xuyên tràn ra vỉa hè để kinh doanh.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuối năm, lại nóng xe “dù”, bến “cóc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.