Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nữ nhân viên bán hàng chiếm đoạt vàng tiêu xài cá nhân

Nguyễn Chuyển| 21/08/2013 13:37

(HNMO) – Ngày 21-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Uyên Loan (SN 1982 tại Gò Vấp – TP HCM) 5 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Theo cáo trạng, từ năm 2006- 2010, Loan là nhân viên bán hàng của cửa hàng kinh doanh vàng C.A.R.A tại thương xá Tax. Sau đó, Loan được phân công làm nhân viên quản lý hàng hóa và điều hành hoạt động kinh doanh. Từ tháng 12-2011 đến 1-2013, lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự sơ hở trong kiểm tra của công ty này, Loan đã nhiều lần đánh tráo nữ trang rồi chiếm đoạt với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Số nữ trang này, Loan đã mang đi cầm cố tại các tiệm vàng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nữ nhân viên bán hàng chiếm đoạt vàng tiêu xài cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.