Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuối tháng 5 xử phúc thẩm vụ án Dương Tự Trọng

Tư Đô| 28/04/2014 06:22

(HNM) - Tin từ TAND Tối cao cho biết, dự kiến ngày 22-5, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhóm bị cáo phạm tội


Trước đó, ngày 7-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt: Dương Tự Trọng 18 năm tù giam; Vũ Tiến Sơn 13 năm tù giam; Hoàng Văn Thắng 5 năm tù giam; Đồng Xuân Phong 7 năm tù giam; Trần Văn Dũng (tức Dũng "Bắc Kạn") bị tuyên 8 năm tù giam; Nguyễn Trọng Ánh bị tuyên 6 năm tù, Phạm Minh Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Sau phiên tòa sơ thẩm, riêng Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ CA Hải Phòng) không kháng cáo, các bị cáo còn lại kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17-5-2012, Dương Chí Dũng (lúc đó là bị can trong vụ án xảy ra tại Vinalines) sau khi nghe "mật báo" bị khởi tố về tội "cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã gọi cho em trai là Dương Tự Trọng và được hướng dẫn tạm thời đến trốn tại nhà một người bạn, sau đó được đưa về huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh). Sau đó Dương Chí Dũng được đưa vào TP Hồ Chí Minh, ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia rồi tới Singapore. Không xin được visa vào Mỹ, Dũng quay lại ẩn trốn tại Campuchia cho tới khi bị bắt (ngày 4-9-2012). Việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đã gây khó khăn cho việc điều tra vụ án xảy ra tại Vinalines.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuối tháng 5 xử phúc thẩm vụ án Dương Tự Trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.