Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị chém, nam thanh niên chống đỡ và đâm chết người

Duy Linh| 12/08/2014 14:54

(HNMO) - Bị đối phương dùng dao truy đuổi và chém, Đạt đã rút dao phản kháng khiến kẻ gây hấn tử vong.

Ngày 12-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thành Đạt (SN 1997 tại Quận 2) 7 năm tù về tội “giết người”.


Theo cáo trạng, do trước đó, Đạt gây sự với Nguyễn Trương Thanh Trí nên ngày 12/11/2013, Trí nhờ người đến nói chuyện “phải trái' với Đạt. Cùng lúc này, Nguyễn Hữu Tiến (bạn Trí) chạy xe ngang qua thấy vậy nên dừng lại dùng nón bảo hiểm đánh nhau với Đạt.

Khoảng 18h ngày 14/11/2013, biết Đạt đến tiệm internet để chơi điện tử thì Tiến, Trí cùng nhóm bạn đến gây sự. Tiến nhặt cục đá đi thẳng vào trong tiệm đập vào đầu Đạt.

Thấy vậy, Nguyễn Hoàng Minh liền chạy đến can ngăn thì Tiến ném đá về phía Minh làm vỡ màn hình trong tiệm. Tức giận, Đạt lấy con dao bấm mang theo ra hăm dọa khiến Tiến sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó, Tiến về nhà lấy dao tự chế rồi dùng xe truy đuổi và thẳng tay chém Minh một nhát. Thấy vậy, Đạt rút dao tấn công lại thì bị Tiến bồi hai nhát vào người. Trong lúc phản kháng, Đạt dùng dao đâm hai nhát vào ngực Tiến dẫn đến tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chém, nam thanh niên chống đỡ và đâm chết người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.