Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh em vào tù vì mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Duy Linh| 19/09/2014 15:26

(HNMO) - Ngày 19/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên phạt 18 năm tù đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1979) và Huỳnh Khương An (SN 1983 cùng ngụ tại Cần Giuộc - Long An) 8 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Tuấn (áo xanh), bị cáo An tại phiên tòa.


Theo án sơ thẩm, giữa Tuấn và anh Mai Hồng Chí (ngụ cùng ấp) có mâu thuẫn với nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã và đánh nhau.

Ngày 18-10-2013, Tuấn gọi điện thoại hẹn anh Chí đánh nhau. Sau đó, Tuấn rủ em trai là An cùng đi. Trước khhi đi, Tuấn và An mang theo dao, còn anh Chí mang theo cây chĩa.

Khi giáp mặt, cả 2 lao vào ẩu đả. Lúc này, Tuấn dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào người anh Chí. Thấy vậy, An đá vào người nạn nhân.

Khi thấy anh Chí ngã gục xuống đất, Tuấn và An ném hung khí bỏ đi. Anh Chí được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh em vào tù vì mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.