Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dùng kéo đâm chết hàng xóm, lĩnh án chung thân

Duy Linh| 19/09/2014 16:46

(HNMO) - Nghe người hàng xóm buông lời chửi vợ trước cửa nhà mình, Phú không nhịn tức nên hai bên xảy ra cãi vã, đánh nhau. Tức giận, Phú cầm kéo, sang nhà người hàng xóm hỏi chuyện.


Ngày 19-9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên phạt tù chung thân đồi với Nguyễn Văn Phú (SN 1995 tại Tân Châu - Tây Ninh) về tội “giết người'”.

Bị cáo Phú trong giờ nghị án.


Theo án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 27-3-2014, Phú đi uống rượu về nhà thấy mẹ ruột đang nói chuyện với vợ ông Nguyễn Văn Chia, hàng xóm với mình.

Lúc này, Phú đi ra trước nhà ngồi chơi thì ông Chia đến gọi vợ về. Trong lúc vợ ra về, ông Chia còn buông tiếng chửi, kêu vợ ở luôn nhà Phú. Nghe vậy, Phú kêu ông Chia đi về.

Thấy Phú nhỏ mà hỗn xược, ông Chia quay sang cãi vã với Phú dẫn đến cả hai ôm vật nhau ngã xuống thềm nhà.

Sau khi được mọi người can ngăn, ông Chia bỏ về nhà còn Phú xuống nhà bếp lấy cây kéo đi sang nhà ông Chia chửi bới, dọa giết. Không kìm được cơn tức, Phú lao vào nhà tìm nên ông Chia bỏ chạy.

Tức thì Phú đuổi theo thì bị ông Chia dùng một thanh kim loại chém một nhát vào đầu. Trong cơn hỗn loạn, Phú lao đến đâm hai nhát kéo vào ngực ông Chia khiến ông tử vong.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dùng kéo đâm chết hàng xóm, lĩnh án chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.