Theo dõi Báo Hànộimới trên

Buồn chuyện gia đình, bé gái 12 tuổi cùng bạn trai vào nhà nghỉ

Đoàn Huynh| 14/10/2014 16:17

(HNMO) - Hẹn bạn trai tại Trung tâm Vincom Long Biên, cháu L. đem số tiền 5,7 triệu đồng lấy trộm của gia đình đưa cho Thiêm ăn tiêu.

đưa số tiền 5,7 triệu đồng lấy trộm của gia đình đưa cho Thiêm ăn tiêu.


Bị cáo Thiêm tại phiên xét xử.


Ngày 14-10, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử Phạm Quốc Thiêm (21 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3-2014, Thiêm và cháu N.T.L (12 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) quen nhau. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại tâm sự.

Do L. nói dối Thiêm về tuổi và địa chỉ, lại thấy "bạn gái" mình phổng phao, cách ăn nói chững chạc nên Thiêm luôn nghĩ cô bé đã trưởng thành.

Ngày 23-3, do buồn chuyện gia đình, L. nhắn tin hẹn Thiêm tới đón đi chơi. Ngày hôm sau, Thiêm đón L. đến trung tâm thương mại Vincom Long Biên xem phim và ăn uống. Tại đây, L. lấy ra 5,7 triệu đồng là tiền trộm được của gia đình đưa cho Thiêm chi tiêu.

Sau khi xem phim xong Thiêm bảo L. lên xe để anh ta đưa về nhưng L. không đồng ý. Thiêm chở L tới một nhà nghỉ ở xã Mai Lâm, huyên Đông Anh. Tại đây, Thiêm có ý định quan hệ tình dục với cô bé. L. không đồng ý nhưng cũng không phản ứng quyết liệt.

Sáng 25-4, L. vẫn chưa chịu về nhà nên Thiêm lại chở cô bé tới một nhà nghỉ khác ở xã Dục Tú rồi đi làm. Lúc này, do hối hận đã bỏ nhà đi chơi nên L gọi gia đình tới đón về.

Do nghi ngờ con gái bị xâm hại tình dục nên gia đình L. đã gặng hỏi và cô bé khai hết sự thật.

Tại phiên toà, Thiêm đã thừa nhận hành vi của mình. HĐXX đã tuyên bị cáo mức án 10 năm tù giam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buồn chuyện gia đình, bé gái 12 tuổi cùng bạn trai vào nhà nghỉ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.