Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau tiệc rượu, anh rể chém 2 em vợ trọng thương

Duy Linh| 27/11/2014 14:45

(HNMO) - Mặc dù được nhiều người can ngăn đưa Tùng về nhà nhưng khi thấy hai người em rể của mình ở gần nhà, Tùng xách dao đi chém dẫn đến thương tích nặng.


Ngày 27-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên phạt 14 năm tù đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973 tại Lấp Vò - Đồng Tháp) về tội “giết người”.


Theo án sơ thẩm, Tùng là anh rể của hai anh H.H.T và H.H.Y. Ngày 23-1-2014, sau khi uống rượu với một số người cùng xóm, cả 3 người cùng rủ nhau đi uống nước giải khát. Lúc này, giữa Tùng và anh T xảy ra cự cãi dẫn đến anh T bị Tùng đánh vào mặt nhiều cái.

Sau đó, anh T bỏ đi đến nhà người hàng xóm để trả tài sản đã mượn trước đó. Trên đường đi, anh T tức giận vì bị Tùng đánh nên lấy một khúc cây để đánh lại. Khi gặp nhau, anh T lao đến đánh Tùng nhưng được anh Y và một số người dân cùng xóm can ngăn đưa Tùng về nhà.

Khoảng 30 phút sau, Tùng thấy anh T và anh Y đi vào quán gần nhà mình nên chạy vào bếp lấy dao đi đến chỗ anh T. Tại đây, Tùng vung dao đâm hai người em rể của mình bị thương tích nặng. Theo đó anh T bị thương tật 26%, anh Y 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau tiệc rượu, anh rể chém 2 em vợ trọng thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.