Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gã hàng xóm dâm ô với 2 cháu bé người nước ngoài

Duy Linh| 28/11/2014 13:33

(HNMO) - Thấy hai cháu bé hàng xóm sang phòng mình chơi, Bình nảy sinh ý định xâm hại tình dục liền khép cửa, dùng roi đe dọa đánh để hai cháu phục vụ nhu cầu đồi bại của mình.



Ngày 28-11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Văn Bình (SN 1982 ngụ Tân Bình – TP.HCM) 3 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 13-10-2014, hai chị em cháu H.S (SN 2007 và 2009, quốc tịch Australia) sang phòng trọ của Bình chơi. Tại đây, Binh nảy sinh ý định thực hiện hành vi dâm ô với 2 cháu để thỏa mãn dục vọng.

Khi hai cháu bé phản kháng, không làm theo yêu cầu, Bình liền dùng cây tre để ở góc sân tiếp tục dọa đánh. Sau khi thỏa mãn thú tính, Bình mở cửa cho hai cháu về nhà.

Sau đó, hai chị em kể lại sự việc bị cưỡng bức cho cho gia đình biết. Bình bị triệu tập đến cơ quan công an để điều tra. Tại đây, Bình thừa nhận hành vi phạm pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gã hàng xóm dâm ô với 2 cháu bé người nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.