Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giết vợ rồi tự tử vì quẫn bách, nguyên công an phường lĩnh 7 năm tù

Tiến Thành| 17/09/2015 18:04

(HNMO) - Ngày 17-9, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Lũy (sn 1961, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, nguyên công an phường 20 và phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh), qua đó tuyên phạt bị cáo Lũy 7 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Lũy che mặt khi bước ra khỏi phòng xử


Theo cáo trạng, chị Huỳnh Thị Bửu Tâm (sn 1960, vợ của Lũy) có vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Do thường xuyên bị chủ nợ đến thúc ép, đòi nợ nên chị Tâm có ý định tự tử. Khoảng 1h30 ngày 5-1, Lũy thức giấc thấy chị Tâm ngồi khóc nên khuyên nhủ nhưng chị vợ lấy con dao xếp để lên đầu giường định tự tử. Lũy giật dao để xuống dưới nệm rồi tiếp tục khuyên can.

Khoảng 1 tiếng sau, chị Tâm chồm qua người Lũy định lấy con dao để đầu giường định tự tử tiếp. Lúc này, Lũy xuất hiện ý định giết vợ rồi tự tử. Lũy liền tước lấy con dao trên tay người vợ rồi đâm liên tiếp vào ngực đến khi vợ chết. Giết vợ xong, Lũy viết thư tuyệt mệnh nhắn gửi gia đình rồi dùng dao đâm vào ngực, cắt mạch máu người nhằm tự tử.

Cùng thời gian này, mẹ vợ của Lũy nghe tiếng động trong phòng ngủ của vợ chồng con. Bà gọi con của vợ chồng Lũy trèo qua vách ngăn vào phòng xem thì phát hiện vợ chồng Lũy nằm bất động trên vũng máu. Lũy được cứu sống sau khi đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Lũy khai nhận do hoàn cảnh gia đình quá túng bấn, nợ nần nhiều nên mới nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử theo. Do Lũy có lý lịch, nhân thân tốt, bản thân bị cáo trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều huân, huy chương,… nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết vợ rồi tự tử vì quẫn bách, nguyên công an phường lĩnh 7 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.