Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyển án treo để nữ sinh môi giới mại dâm tiếp tục đi học

Chu Dũng| 20/05/2016 15:46

(HNMO)- Tại phiên phúc thẩm ngày 20/5, P. khóc nức nở, tỏ ra ân hận trước việc mình đã làm. Bị cáo mong được hưởng án treo để tiếp tục đi học.

Bị cáo P. tại phiên phúc thẩm

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo V.T.P.P (SN 1995, trú ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Trước đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt P. 9 tháng tù giam, chị gái của P. là Vũ Thị Mai (SN 1991) 48 tháng tù giam cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra, chiều 29/6/2015, một nam thanh niên gọi điện nhờ Mai tuyển 2 gái bán dâm. Mai đã gọi điện nói P. gọi thêm người rồi cùng đi bán dâm cho khách. P. rủ cô bạn cùng phòng trọ SN 1984 cùng đi.

Khoảng 22h cùng ngày, P. và bạn đón taxi rồi cùng Mai đến một nhà nghỉ nằm trên phố Lạc Long Quân. Tại đây, Mai nhận 3,3 triệu đồng tiền mua dâm từ khách.

Trong khi P. và người bạn đang bán dâm tại 2 phòng của nhà nghỉ thì bị lực lượng CA bắt quả tang.

Hai chị em P. được xác định đã thực hiện hành vi làm trung gian môi giới với mục đích thu lời bất chính.

Tại phiên phúc thẩm, P. khóc nức nở, tỏ ra ân hận trước việc mình đã làm. Bị cáo mong được hưởng án treo để tiếp tục có cơ hội đi học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của P, chuyển hình phạt của bị cáo từ 9 tháng tù giam thành 9 tháng tù treo về tội “Môi giới mại dâm”.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyển án treo để nữ sinh môi giới mại dâm tiếp tục đi học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.