Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên án đường dây đánh bạc hơn 640 tỷ đồng

Tiến Thành| 05/12/2016 18:38

(HNMO) - Qua việc cấu kết với các đối tượng nước ngoài, Tô Công Hưng mở một số tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com tại Việt Nam để con bạc chuyển tiền cá độ.


Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghe tòa tuyên án.


Chiều ngày 5-12, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Tô Công Hưng (SN 1982 tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần trực tuyến “Người dệt mộng”) 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng trong phiên tòa, 62 bị cáo còn lại bao gồm đồng phạm và người tham gia đánh bạc trong đường dây do Hưng điều hành đã nhận bản án từ 18 tháng tù treo đến 2 năm tù giam cho các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2015, Tô Công Hưng câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo 5 người thân trong gia đình và người quen mở 38 tài khoản tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện cho trang web cá cược 12bet.com tại Việt Nam để các con bạc chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…Trong thời gian trên, Hưng đã nhận hơn 487 tỷ đồng từ những người đánh bạc. Trong đó, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng.

Đến khi bị phát hiện, đường dây tổ chức đánh bạc do Hưng cầm đầu đã nhận và giao dịch tổng cộng hơn 640 tỷ đồng tiền cá độ của 57 người đánh bạc thông qua 56 tài khoản tại một số ngân hàng tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án đường dây đánh bạc hơn 640 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.