Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án sơ thẩm vụ án Giang Kim Đạt

Tư Đô| 19/08/2017 06:52

(HNM) - Chiều 18-8, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) đã kết thúc. Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; các bị cáo khai báo chưa thành khẩn, thể hiện chưa ăn năn hối cải.

Giang Kim Đạt (bìa trái) cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: N.HÙNG



Căn cứ hồ sơ, chứng cứ được đưa ra tại tòa và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tuyên phạt Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm cùng mức án tử hình; Trần Văn Khương tù chung thân cùng về tội danh "Tham ô tài sản". Bị cáo Giang Văn Hiển bị tuyên 12 năm tù về tội "Rửa tiền".

Tòa phúc thẩm cũng xác định, một số tài sản, nhà đất của vợ chồng ông Giang Văn Hiển và con gái là tiền do Giang Kim Đạt phạm tội mà có nên việc kê biên là chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án sơ thẩm vụ án Giang Kim Đạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.