Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội sách Hà Nội 2015: Vẫn thấy sức hấp dẫn riêng

Hà Dương| 04/10/2015 07:41

(HNM) - Hội sách Hà Nội 2015, tuy mới diễn ra lần thứ hai nhưng đã trở thành điểm hẹn của người yêu sách Thủ đô. Ngày mai 5-10, Hội sách Hà Nội mới khép lại nhưng những gì diễn ra trong ít ngày qua cho thấy hoạt động này tạo được dư âm tốt trong lòng bạn đọc và những người làm nghề, thể hiện tính thiết thực.


Hội ngộ cùng sách


Chắc chắn rằng giới xuất bản, các nhà văn, người nghiên cứu, sinh viên... không chỉ đợi đến hội sách mới đi mua sách khi những phố sách ở Hà Nội không ngày nào đóng cửa và không tối nào không sáng đèn. Nhưng hội sách vẫn là một dịp đáng chú ý đối với người yêu sách bởi đó là nơi tập trung một lượng sách lớn, như ở Hội sách Hà Nội năm nay có sự xuất hiện của 20 nghìn tên sách với hàng chục vạn bản sách của 55 đơn vị xuất bản - phát hành trong Nam, ngoài Bắc... Sức hấp dẫn của hội sách còn là những gian hàng sách giảm giá từ 20, 30 đến 50% giá bìa hay chương trình ưu đãi hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên, những gian hàng đồng giá 5.000, 10.000, thậm chí cả 2.000 đồng/cuốn chưa kể là những phần quà nho nhỏ như sổ tay, thẻ đánh dấu sách...



Đặc biệt, hội sách còn là dịp giới thiệu nhiều tác phẩm mới nhất của giới xuất bản trong nước. Ví như Nhã Nam công bố tới 15 đầu sách mới thuộc nhiều thể loại, đề tài, từ tiểu thuyết kinh điển cho đến tiểu thuyết lãng mạn, sách trinh thám, sách tham khảo triết học, sách tranh dành cho trẻ em... "Nhà" Kim Đồng mang đến 10 vạn cuốn sách, trong đó có loạt sách ra mắt lần đầu như "Đi cùng ánh sáng" - bộ sách về cách nuôi dạy trẻ tự kỷ của Nhật, sách tranh "Trái tim của mẹ" và nhiều đầu sách tái bản với hình thức mới. Thái Hà Books cũng tung ra những đầu sách thu hút bạn đọc như "Steve Jobs - Hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất", "Những người khổng lồ trong giới kinh doanh"...

Diễn ra ngay sau Triển lãm - Hội sách quốc tế 2015 và trước đó nữa là nhiều tuần sách, sự kiện giao lưu - ra mắt sách mới, ít người hy vọng được thấy một lượng bạn đọc nườm nượp đến Hội sách Hà Nội 2015 như dịp năm ngoái. Song, thực tế cho thấy lượng khách đến Hội sách năm nay vẫn giữ mức ổn định. Có thể bắt gặp nhiều độc giả cao tuổi tới chọn mua sách; nhiều phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua "khuân" sách về cho con; học sinh, sinh viên tấp nập qua lại để tìm kiếm cơ hội sở hữu sách giảm giá....
Trò chuyện cùng trang sách

Hội sách Hà Nội ngay từ lần tổ chức đầu tiên 2014 đã để lại ấn tượng với những chương trình hội thảo, tọa đàm ấn tượng. Trong đó có những cuộc tọa đàm về Hà Nội và các tác phẩm viết về Hà Nội. Khách mời là những nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ có tên tuổi. Năm nay, các đơn vị đều cố gắng mang đến cho độc giả sự mới mẻ trong các chương trình giao lưu... Có thể kể đến NXB Phụ nữ với buổi trò chuyện "cười ra nước mắt" của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, chị Phan Hồ Điệp (mẹ dịch giả nhỏ tài năng Đỗ Nhật Nam) về tuổi dậy thì và cuốn sách "Cuộc chiến tuổi dậy thì" mới ra mắt...; giao lưu với tác giả Trần Hùng John nhân dịp giới thiệu ấn bản mới của "John đi tìm Hùng"; trò chuyện với tác giả David Devin và nhà văn DiLi về cuốn sách "Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương"...

Hôm nay chủ nhật 4-10 là ngày nghỉ nên Ban tổ chức kỳ vọng số người đến với Hội sách sẽ tăng cao. Nhiều sự kiện giao lưu, ra mắt tập trung vào ngày này như buổi giới thiệu bộ sách "Tập làm nhà phát minh" và hướng dẫn trò chơi thực nghiệm của Công ty Long Minh; giao lưu - giới thiệu cuốn sách "Em bé hạnh phúc" và phương pháp nuôi dạy trẻ Montessori của Thái Hà Books. Các em nhỏ có thể tham gia một sự kiện đáng chú ý nữa là thi tô màu nhanh theo nhóm Color Me Marathon. Góp vui cùng với các em là họa sĩ Thủy Cốm, Trần Thu Ngân, Tùng Nâm. Bên cạnh đó là chương trình vừa tô màu vừa khám phá lịch sử dân tộc do NXB Kim Đồng tổ chức...

Các bạn trẻ yêu truyện tranh, đặc biệt là những người quan tâm đến sự khởi sắc của truyện tranh Việt còn một lựa chọn nữa là tham dự cuộc tọa đàm đáng chú ý do Alphabooks tổ chức "Người Việt viết cho người Việt". Góp mặt có các tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh, Đàm Linh và những gương mặt biên kịch, họa sĩ của nhóm Comicola như Khánh Dương, Thành Phong... Đây cũng là những nhân vật chủ chốt trong sự kiện Việt Nam Comics day vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua - sự kiện lần đầu tiên dành riêng cho truyện tranh Việt Nam với hàng loạt tác phẩm mới của họa sĩ Việt được ra mắt.

Có thể nói, với mong muốn tạo được nhiều hoạt động phong phú cho độc giả, Ban tổ chức Hội sách Hà Nội 2015 đã cố gắng thiết kế các chương trình thú vị nhằm đáp ứng nhiều đối tượng bạn đọc. Song, có vẻ như độc giả còn mong muốn nhiều hơn thế. Chị Nguyễn Công Thanh Dung (Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam) cho rằng: Chủ đề "Sách và di sản" của Hội sách năm nay rất hay, tuy nhiên, tôi chưa thấy có nhiều chương trình giao lưu, ra mắt sách tập trung vào chủ đề ý nghĩa này".

Như vậy, bạn đọc rõ ràng rất quan tâm đến tính độc đáo riêng có của Hội sách Hà Nội - một hội sách diễn ra vào đúng dịp mùa thu, với ít nhiều những dấu ấn để lại ngay từ lần tổ chức đầu tiên. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có đông đảo bạn đọc Hà Nội đến với sự kiện văn hóa quan trọng của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội sách Hà Nội 2015: Vẫn thấy sức hấp dẫn riêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.