Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 18 đến 20-9

Hiền Phương| 09/09/2019 13:39

(HNMO) - Sáng 9-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận đến cuối năm 2019 và họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (thành phố Hà Nội). Dự kiến, Đại hội có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó số đại biểu chính thức là 999 người. 

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX sẽ thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Về nhiệm vụ của công tác mặt trận từ nay đến cuối năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác mặt trận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo"; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11) gắn với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; công tác chăm lo Tết cho các hộ nghèo...

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã báo cáo về sự cố hỏa hoạn xảy ra tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Sau khi sự cố xảy ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức nắm bắt tình hình cũng như ý kiến của nhân dân trên hai phường: Hạ Đình, Thanh Xuân Trung trực tiếp chịu tác động của vụ cháy. Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tham gia giám sát việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân hai phường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 18 đến 20-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.