Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài

Minh Hiếu| 20/11/2019 06:54

(HNM) - Sáng 19-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ và đại diện kiều bào tiêu biểu. 

Trải qua 6 thập niên xây dựng và phát triển, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã có những bước trưởng thành vững chắc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hiện, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 4,5 triệu người, do đó, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đổi mới cả về tư duy, phương pháp và cách thức thực hiện; có các hoạt động thiết thực để bà con kiều bào ngày càng hướng về quê hương, đất nước...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.