Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình nghệ thuật “Quà tháng 5 dâng Người” kỷ niệm sinh nhật Bác

Hoàng Lân| 13/05/2019 16:00

(HNMO) - Chương trình nghệ thuật “Quà tháng 5 dâng Người” lần thứ ba do Báo Văn Hóa tổ chức sẽ diễn ra vào đúng ngày sinh nhật Bác (19-5) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

19-5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật "Quà tháng 5 dâng Người" tổ chức hằng năm vào đúng dịp sinh nhật Bác.


Năm nay, vai trò Tổng đạo diễn đêm nhạc do NSƯT Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đảm nhận. NSƯT Quốc Hưng cho biết, một trong những điểm mới của “Quà tháng 5 dâng Người” năm nay là sự quy tụ những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình phía Bắc như: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Anh Thơ, Đăng Dương, Phương Thảo, Lương Nguyệt Anh, Bích Hồng, Thu Hằng, Hồng Duyên...

Các ca khúc được lựa chọn phù hợp để khai thác triệt để thế mạnh, chất giọng của từng ca sĩ như: Trọng Tấn với hai ca khúc “Bên lăng Bác Hồ”, “Người về thăm quê”; Tân Nhàn với “Lời ca dâng Bác”, “Miền Trung nhớ Bác”; Anh Thơ với “Thăm bến Nhà Rồng”, “Trông cây lại nhớ tới Người”; NSƯT Phương Thảo với “Vầng trăng Ba Đình”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”; Lương Nguyệt Anh với “Viếng lăng Bác”; Sao mai Thu Hằng với “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; song ca Thu Hằng - Bích Hồng với “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh; Bích Hồng với “Từ Làng Sen”; NSƯT Đăng Dương với “Tiếng hát thành phố mang tên Bác”, “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”; NSƯT Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng thể hiện “Người là niềm tin tất thắng”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”…

“Sinh thời, Bác Hồ luôn sống một cuộc sống giản dị, thanh tao, vậy nên trong tâm niệm của những người thực hiện mong muốn chương trình “Quà tháng 5 dâng Người” không chỉ được đầu tư kỹ càng, công phu, chăm chút tỉ mỉ nhưng hơn tất cả, điều được hướng đến đầu tiên vẫn là sự sâu sắc, tinh tế, lắng đọng và giàu cảm xúc”, NSƯT Quốc Hưng bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình nghệ thuật “Quà tháng 5 dâng Người” kỷ niệm sinh nhật Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.