Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không xảy ra trọng án trong 3 ngày Tết Nguyên đán

Tiến Thành| 09/02/2019 06:53

(HNM) - Ngày 8-2, Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 5 đến 7-2 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự, nhưng không xảy ra trọng án.


Số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 28 vụ so với 3 ngày liền kề trước đó và giảm 2 vụ so với Tết Mậu Tuất 2018. Công an thành phố đã điều tra khám phá 10 vụ, đạt tỷ lệ 83,33%. Lực lượng công an Thủ đô cũng đã điều tra, khám phá 3 vụ án ma túy, với 3 đối tượng, thu giữ 3,555g ma túy tổng hợp.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận 2.578 cuộc gọi điện thoại đến, trong đó có 118 tin liên quan đến an ninh, trật tự. Qua đó đã huy động 472 lượt cán bộ, chiến sĩ, 118 lượt phương tiện đến giải quyết vụ việc; bắt giữ, bàn giao nhiều vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không xảy ra trọng án trong 3 ngày Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.