Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày nghỉ lễ 1-5

T.P| 01/05/2019 18:19

(HNMO) - Tài xế Mercedes bỏ chạy sau khi đâm chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên; Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ hôm nay... là những thông tin khiến nhiều độc giả quan tâm ngày 1-5.

Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ hôm nay; Tài xế Mercedes bỏ chạy sau khi đâm chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên; Bắt xe khách 29 chỗ nhồi 73 khách trên đường Phạm Hùng; Du lịch Hà Nội tạo sức hút trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Reiwa... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, 1-5.


Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú: Sáng 1-5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904 - 1/5/2019) tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm). XEM CHI TIẾT



Các ngành, lĩnh vực Thủ đô giữ đà tăng trưởng khá: Ngày 1-5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về các nội dung trọng tâm được tập thể UBND thành phố thống nhất đánh giá tại Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2019 của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT



Tháng 4, xuất khẩu giảm 12,6%: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4-2019 của cả nước đạt 19,9 tỷ USD, giảm 12,6% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt kim ngạch 6,12 tỷ USD, giảm 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,78 tỷ USD, giảm 15,7%. XEM CHI TIẾT



Tài xế Mercedes bỏ chạy sau khi đâm chết 2 phụ nữ ở hầm Kim Liên: Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 0h10' ngày 1-5 tại hầm đường bộ Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Thời điểm trên, ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 do một nam tài xế điều khiển đã va chạm với xe máy không biển số của 2 nữ nạn nhân. Hậu quả, 2 người phụ nữ ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại tại hiện trường mà phóng xe bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt, sau đó bị lực lượng công an bắt giữ. XEM CHI TIẾT



Bắt xe khách 29 chỗ nhồi 73 khách trên đường Phạm Hùng: Chiều 1-5, Tổ công tác thuộc Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản đối với xe ô tô khách loại 29 chỗ mang BKS 18B-020.74 vi phạm chở quá số người quy định, 73/29 người. Trên đầu xe ghi dòng chữ “Nhà xe Hà Trang” thuộc Công ty cổ phần Vận tải Hà Trường Kỷ, chạy tuyến cố định Bến xe Ý Yên (tỉnh Nam Định) đi Bến xe Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ). Trước đó, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy đã tiếp nhận thông tin của người dân qua đường dây nóng phản ánh ô tô này nhồi nhét khách chật cứng. XEM CHI TIẾT



96 người chết, 96 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ: Chiều 1-5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, bình quân số người chết trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay là 19,2 người/ngày, giảm nhẹ so với kỳ nghỉ lễ năm 2018 là 19,75 người chết/ngày. Thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người, trong đó, đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. XEM CHI TIẾT



Tách làn đường riêng xe máy để giảm rủi ro, tránh đối mặt với "tử thần": Theo đại diện cơ quan chức năng, tách làn đường riêng xe máy sẽ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng sẽ lựa chọn từng tuyến đường phù hợp chứ không ôm đồm tất cả. Để làm được điều này, cơ quan quản lý Nhà nước cần phải ban hành văn bản hướng dẫn thiết kế và tiêu chuẩn thiết kế làn đường dành cho xe máy. XEM CHI TIẾT



Du lịch Hà Nội tạo sức hút trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27-4 đến 1-5), du lịch Hà Nội đã có tăng trưởng khá. Nhiều điểm đến đã tạo ấn tượng với du khách. Tổng lượng khách đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ năm nay tăng hơn 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. XEM CHI TIẾT



Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì bệnh ung thư: Sáng 1-5, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 175 (thành phố Hồ Chí Minh) sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Theo thông tin từ gia đình nghệ sĩ Lê Bình, ông qua đời vào 7h19' ngày 1-5. Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953. Ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam... XEM CHI TIẾT



Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ hôm nay: Hôm nay (1-5), Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập của thành phố Hà Nội, bao gồm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế cấp xã chính thức thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế. XEM CHI TIẾT



5 ngày nghỉ lễ, khám cấp cứu hơn 7.700 trường hợp: Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh công tác đảm bảo y tế dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã khám cấp cứu 7.702 trường hợp. Trong số các ca khám tai nạn, số ca khám tai nạn giao thông là 464 trường hợp, tai nạn sinh hoạt là 553 trường hợp, tai nạn lao động là 43 trường hợp. XEM CHI TIẾT



Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Hoàng đế Nhật Bản với niên hiệu Reiwa: Sáng 1-5, Hoàng Thái tử Naruhito đã lên ngôi Hoàng đế ở Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “Sự hòa hợp tốt đẹp”, tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Tokyo. Tại buổi lễ này, Nhật hoàng Naruhito đã được dâng lên ba loại thần khí (Sanshu no Jingi), gồm thanh kiếm Kusanagi, gương Yata và viên đá quý Yasakani, biểu trưng cho ba đức hạnh là dũng cảm, sáng suốt và nhân từ. XEM CHI TIẾT



Lực lượng vũ trang Venezuela cam kết trung thành tuyệt đối: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang và các đơn vị quân đội trên cả nước khẳng định sẽ tiếp tục trung thành tuyệt đối với nhân dân, hiến pháp và tổ quốc bất chấp việc một nhóm nhỏ các binh sĩ đã nổi dậy và tham gia cùng với phe đối lập cực đoan trong nước vào âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Thông tin, sự kiện nổi bật ngày nghỉ lễ 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.