Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Cây sáng kiến" của Tiểu đoàn 47

Hữu Thu| 04/04/2015 07:12

(HNM) - Đến Tiểu đoàn Thiết giáp 47 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều khen ngợi tinh thần sáng tạo của

.



Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, Nguyễn Văn Mạnh được điều động về Tiểu đoàn Thiết giáp 47. Trải qua các cương vị công tác như Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng và nay là Phó Tiểu đoàn trưởng kỹ thuật, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh luôn chịu khó tìm tòi, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công việc, nỗ lực học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn. Luôn bám sát các hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, anh Mạnh có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để bảo đảm cho xe vận hành tốt, đáp ứng mọi yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp tham gia khai thác, quản lý vũ khí trang bị, huấn luyện bộ đội, Nguyễn Văn Mạnh và đồng đội gặp nhiều trường hợp thiếu dụng cụ trang thiết bị chuyên dùng để sửa chữa, huấn luyện. Từ những thực tế đó, anh luôn trăn trở nghiên cứu tìm ra các sáng kiến theo tiêu chí: Giảm sức lao động của bộ đội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tăng hạn sử dụng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, giá thành hạ, đơn giản trong chế tạo và sử dụng, có tính ứng dụng cao. Từ năm 2007 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh đã có hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hội đồng khoa học các cấp công nhận và đánh giá cao như: Van nắn hộ nòng súng 14,5mm; xe nâng hạ lốp ô tô, thiết giáp; bàn tháo đạn súng K53 năm 2008; giá cơ động huấn luyện và điều chỉnh hệ thống đánh lửa trên xe thiết giáp. Trong đó, sáng kiến giá cơ động huấn luyện và điều chỉnh hệ thống đánh lửa trên xe thiết giáp được Ban Thanh niên quân đội trao giải Ba tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; sáng kiến dụng cụ khắc phục đạn kẹt súng 14,5mm được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô trao giải A trong Hội nghị Nghiệm thu sáng kiến năm 2014...

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh cho biết: "Trong công tác huấn luyện bắn đạn thật trên xe thiết giáp, tôi nhiều lần chứng kiến súng 14,5mm bị hóc đạn, việc khắc phục rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Anh em làm nhiệm vụ khắc phục sự cố có khi bị xây xước da, có trường hợp búa và tô vít đóng gây ra biến dạng các chi tiết của súng, hỏng súng. Sáng kiến đã giúp khắc phục đạn kẹt trong quá trình bắn được nhanh hơn gấp 10-15 lần so với phương pháp thủ công trước đây, bảo đảm được thời cơ bắn, đặc biệt giúp bảo đảm an toàn cho người sử dụng". Thiếu tá Thiều Trung Đô, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 nhận xét: "Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh là người chỉ huy gương mẫu, từ lời nói đến việc làm, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, biết khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến của cán bộ, nhân viên. Trên cương vị là Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách công tác kỹ thuật, anh trực tiếp thông tin và triển khai những hoạt động nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị. Sự nỗ lực cùng với đam mê sáng tạo đã giúp anh thực hiện nhiều công trình, sáng kiến có giá trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Cây sáng kiến" của Tiểu đoàn 47

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.