Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý hài hoà cao độ đường giao thông và thoát nước đô thị

Hà Phạm| 24/11/2016 21:28

(HNMO) - Ngày 24-11, Sở GTVT phối hợp với Hội Cầu đường cảng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đường giao thông và thoát nước đô thị tại TP Hồ Chí Mình – Thực trạng và giải pháp” với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học…

Tình trạng ngập nước tại TP Hồ Chí Minh đang ngày càng nặng nề.


Hội thảo nhằm thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý… về thực trạng và đưa ra các giải pháp để xử lý phù hợp mối quan hệ giữa cốt nền xây dựng, cao độ đường giao thông và thoát nước đô thị của thành phố.

Các chuyên đề chính tại Hội thảo là “Thực trạng về cốt nền, cốt xây dựng đường liên quan đến thoát nước đô thị”, “Thực trạng hệ thống thoát nước đô thị”, “Giới thiệu dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu”, “Công tác dự báo khí tượng thủy văn và những yêu cầu trong tình hình mới”… đã khái quát tình hình địa chất, cốt nền của hành phố, đặc điểm hệ thống thoát nước, về mạng lưới sông, kênh rạch, hệ thống cống thoát nước… của thành phố.

Theo đại biểu, TP Hồ Chí Minh có nền địa chất phức tạp, nhiều khu vực địa chất yếu, địa hình tương đối thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều làm hạn chế khả năng thoát nước; tình trạng lấn chiếm, san lấp kênh rạch trái phép, tình trạng xả rác làm hạn chế khả năng thoát nước. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều công trình bê tông, hệ thống cống thoát nước cũ, xuống cấp... cũng làm cho thành phố thường xuyên bị ngập nặng trong thời gian vừa qua.

Từ đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp dài hạn và trước mắt như: hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải của thành phố, đầu tư đồng bộ các công trình kiểm soát triều, khai thác hiệu quả hệ thống thoát nước, đường hiện hữu bằng việc duy tu, xây dựng một số hồ điều tiết để trữ nước mưa. Khi xây dựng, nâng cấp đường phải điều tra xã hội học để có cao độ thiết kế phù hợp, việc dự báo thời tiết, thủy văn cần phải chính xác hơn và nhanh chóng thông tin đến người dân để chuẩn bị đối phó…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý hài hoà cao độ đường giao thông và thoát nước đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.