Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương

ANHTHU| 23/08/2003 10:19

Ngày 22-8-2003, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên đã tổ  chức  khánh  thành  Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Ngày 22-8-2003, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên đã tổchứckhánhthànhNhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến dự lễ có các đồng chí: Trần Đình Hoan, ủy viên Bộ Chính rị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành TƯĐảng; Phạm Đình Phú, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, lãnh đạo các ban ngành Trung ương, TP Hà Nội và Hưng Yên, thân nhân gia đình đồng chí Lê Văn Lương, đông đảo bà con thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ.

Đồng chí Lê Văn Lương (1912-1995) sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Nho học. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia nhóm Cộng sản Đông Dương từ năm 1929, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Bị thực dân Pháp bắt giam, kết án tử hình. Do sức ép phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và tiến bộ, thực dân Pháp đã phải giảm án xuống chung thân khổ sai, đầy ra Côn Đảo. Tại nhà tù Côn Đảo, đồng chí đã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhà tù, biến nhà tù đế quốc thành trường học của người Cộng sản.

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được cử vào Ban Bí thư và Bộ Chính trị. ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, tận tụy, trung thành với sự nghiệp của Đảng.

Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương được xây dựng tại gần khu đất cũ của gia đình đồng thời với diện tích 720m2. Công trình mang dáng dấp nhà thờ truyền thống gồm 3 gian với tường xây, kết cấu gỗ, lợp ngói mũi hài, nền lát gạch Bát Tràng. Tại đây trưng bầy những hình ảnh về thân thế sự nghiệp đồng chí chủ yếu trong thời kỳ hoạt động kháng chiến chống Pháp, thời kỳ đồng chí làm việc tại Ban Tổ chức TƯ, Thành ủy Hà Nội. Đặc biệt, Nhà tưởng niệm còn lưu giữ bức tượng đồng chân dung đồng chí Lê Văn Lương do Thủ tướng Phan Văn Khải tặng. Công trình là địa chỉ văn hóa có ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương đối với quê hương đất nước.

Tại buổi lễ đồng chí Trần Đình Hoan cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành Trung ương, địa phương đã ghi nhớ công lao đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ôn lại nhiều kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí. Nhân dịp này, ủy ban kiểm tra Trung ương đã truy tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng cho đồng chí Lê Văn Lương.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.