Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khủng hoảng Syria: Mỹ tìm cách thu hẹp bất đồng với Nga

An Hy| 15/12/2015 11:16

(HNMO) – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Mátxcơva, Nga để tiến hành đối thoại nhằm thu hẹp những bất đồng giữa hai nước về tiến trình chính trị để kết thúc cuộc nội chiến Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: BBC


Theo kế hoạch, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có các cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Giữa hai nước Mỹ-Nga từ lâu đã tồn tại mâu thuẫn về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong quá trình chuyển tiếp chính trị ở nước này.

Mỹ muốn loại bỏ ông Assad, trong khi Nga nói rằng chỉ người dân Syria mới có thể quyết định vận mệnh của quốc gia họ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ, cho rằng Washington không thực sự quyết liệt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nga đã tiến hành các cuộc không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria từ ngày 30/9, tuy nhiên Mỹ cáo buộc nước này đã ném bom nhằm vào các lực lượng đối lập ôn hòa nhằm củng cố thế lực cho đồng minh Assad. Nga đã lên tiếng phản đối cáo buộc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khủng hoảng Syria: Mỹ tìm cách thu hẹp bất đồng với Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.