Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn còn tình trạng bệnh viện "giữ chân" bệnh nhân để tăng nguồn thu

Thu Trang| 16/12/2015 06:10

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá 5 năm công tác chỉ đạo tuyến và 1 năm thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến, giao ban chuyển tuyến được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 15-12 tại Hà Nội.

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo đánh giá 5 năm công tác chỉ đạo tuyến và 1 năm thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến, giao ban chuyển tuyến được Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức ngày 15-12 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của 18 bệnh viện (BV) thuộc Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm nay các BV đã tiếp nhận hơn 80.000 bệnh nhân chuyển đến, trong đó có 1,38% trường hợp chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh hoặc của người nhà bệnh nhân. Tại các BV thuộc các sở y tế đã có gần 250.000 bệnh nhân chuyển đi, trong đó có hơn 97% chuyển tuyến khi đủ điều kiện; gần 3% chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh hoặc người nhà.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Cao Hưng Thái cho rằng, mặc dù Bộ Y tế đã ban hành thông tư quy định về chuyển tuyến điều trị nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng bệnh nhân vượt khả năng cứu chữa của cơ sở nhưng BV vẫn giữ lại khiến bệnh càng nặng hơn. Thậm chí, ngay tại BV tuyến trên vẫn còn hiện tượng giữ bệnh nhân sau khi đã điều trị ổn định hoặc giữ bệnh nhân mắc bệnh thông thường thay vì chuyển điều trị tuyến dưới. Việc này làm tăng chi phí điều trị của người bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn tình trạng bệnh viện "giữ chân" bệnh nhân để tăng nguồn thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.