Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một phần Hoàng thành Thăng Long sẽ được giới thiệu với công chúng

Ngọc Hà| 01/04/2010 07:06

(HNM) - Chiều 31-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc làm việc giữa UBND TP Hà Nội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam để thảo luận về dự định giới thiệu một phần Hoàng thành Thăng Long với công chúng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


(HNM) - Chiều 31-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc làm việc giữa UBND TP Hà Nội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam để thảo luận về dự định giới thiệu một phần Hoàng thành Thăng Long với công chúng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là một trong số 10 di tích đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt và đang được đề cử để UNESCO bình chọn là Di sản văn hóa thế giới. Tại buổi làm việc, các chuyên gia lịch sử, khảo cổ cho biết, bước đầu nghiên cứu quần thể di tích này đã hé lộ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa... Trước mong mỏi của đồng bào cả nước được chiêm ngưỡng những di sản của cha ông để lại, Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã thảo luận nghiêm túc và dự định giới thiệu một phần di tích với công chúng nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, cùng nâng cao ý thức về di sản và tham gia đóng góp, xây dựng, bảo tồn di tích đặc biệt này.

Sau khi nghe ý kiến của các nhà khoa học, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đã cơ bản thống nhất, dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ trưng bày và giới thiệu một phần di vật, đặc trưng khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật Di sản. Việc chỉnh trang sẽ được tiến hành theo những nguyên tắc chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối không xâm hại di tích. Việc tổ chức tham quan, giới thiệu với công chúng cũng phải được chuẩn bị nghiêm túc để bảo đảm nguyên tắc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phần Hoàng thành Thăng Long sẽ được giới thiệu với công chúng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.