Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại học Quốc gia Hà Nội phải là trường tiêu biểu cho nền giáo dục nước nhà

Lê Hoàn| 10/08/2011 06:28

(HNM) - Hôm qua (9-8), ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012. Đồng chí Phạm Quang Nghị, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến dự.


Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao bằng khen của Chính phủ cho các     cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011.
Ảnh: Thanh Hải

Phát huy lợi thế của ĐH đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Chính phủ, năm học 2010-2011 ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục tạo sự chuyển biến về quản trị ĐH dựa vào cách tiếp cận theo sản phẩm đầu ra và liên thông, liên kết để nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn quốc tế, tạo ra những sản phẩm đặc sắc... Nhờ vậy, đã nâng cao chất lượng đào tạo (100% sinh viên có kết quả rèn luyện đạt khá trở lên, trên 70% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm). Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực (khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và quản lý, khoa học sự sống và y sinh) đã lọt vào nhóm 200 trường ĐH hàng đầu châu Á. Năm học 2011-2012, ĐH Quốc gia Hà Nội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá, trong đó chú trọng huy động các nguồn lực để nhanh chóng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đưa ĐH Quốc gia tiến tới đạt chuẩn các ĐH tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng, Nhà nước tin tưởng, luôn ưu tiên cơ chế và đầu tư nguồn lực cho ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng cũng đòi hỏi nhà trường phải chủ động đề xuất với TƯ Đảng, Chính phủ các chương trình giải quyết có hiệu quả các vấn đề quốc kế, dân sinh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia Hà Nội phải ra sức phấn đấu để trở thành trường học tiêu biểu cho nền giáo dục ĐH của đất nước; chú trọng tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại; thực sự chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đồng chí Phạm Quang Nghị cũng đánh giá cao những đóng góp của ĐHQG Hà Nội cho Thủ đô như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu các công trình khoa học, lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế... Phát huy những kết quả đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cần giữ vai trò đầu mối, thu hút và tổ chức cho các trường ĐH tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu, đề xuất mô hình, giải pháp nhằm khai thác, sử dụng tối ưu lợi thế, nguồn lực, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển Thủ đô. TP luôn tạo mọi điều kiện để ĐH Quốc gia Hà Nội và các trường ĐH phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và hai cá nhân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Quốc gia Hà Nội phải là trường tiêu biểu cho nền giáo dục nước nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.