Theo dõi Báo Hànộimới trên

Virus cúm gia cầm nhánh mới có thể lây lan trên diện rộng

23/09/2012 06:20

Thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, nhóm virus cúm A/H5N1 mới (nhóm C, thuộc nhánh 2.3.2.1 - là nhóm có độc lực cao, có thể gây chết nhanh, chết nhiều thủy cầm, được phát hiện từ tháng 7 tại nhiều địa phương phía Bắc và các tỉnh miền Trung) đang có xu hướng lây lan vào phía Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan thú y vùng 6 (TP Hồ Chí Minh), thực hiện công điện của Bộ NN&PTNT về tạm dừng việc vận chuyển gia cầm sống từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam, cơ quan thú y vùng 6 đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban, ngành hữu quan tăng cường kiểm tra các cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh, rà soát các chợ buôn bán gia cầm, nhất là những chợ cóc ở địa bàn giáp ranh các phường trên địa bàn. Ông Bình cũng cho biết: Trên thực tế virus đã biến đổi nhánh mới với độc lực cao, hiện diễn biến dịch đã lan ra cả miền Trung. Do vậy nếu virus xuất hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long thì nguy cơ bùng phát dịch ở miền Nam là rất lớn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Virus cúm gia cầm nhánh mới có thể lây lan trên diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.