Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không dùng điện thoại di động trong giờ dạy - học

Thống Nhất| 29/03/2011 05:35

(HNM) - Ngày 28-3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã ký Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều lệ gồm 7 chương với 47 điều, quy định về điều kiện tổ chức và quản lý nhà trường; về quyền lợi, trách nhiệm của giáo viên (GV), của học sinh (HS); các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường… Một trong những điều GV, HS không được làm trong giờ dạy - học là sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, HS còn không được phép làm những việc sau: nghe nhạc, hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-5-2011 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành năm 2007.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không dùng điện thoại di động trong giờ dạy - học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.